Việt Nam áp dụng nguyên tắc “hai người trong buồng lái”

Linh Khánh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 28/03/2015 14:09 GMT+7

Hàng không Việt Nam tăng cường giám sát đội ngũ phi công. (Ảnh: Xuân Hoa/VnExpress)

VTV.vn - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc đảm bảo nguyên tắc “hai người trong buồng lái”.

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, nguyên tắc "hai người trong buồng lái" sẽ thực hiện theo hướng đưa tiếp viên trưởng vào buồng lái khi một phi công cần ra ngoài. Ngoài ra, trong quy định sắp ban hành, Cục yêu cầu các hãng phải triển khai công tác an ninh nội bộ, rà soát lý lịch, nhằm phát hiện những điều bất thường trong đội ngũ phi công.

Đại diện một số hãng hàng không Việt Nam cũng khẳng định tăng cường an ninh hàng không sau vụ tai nạn máy bay Germanwings. Hiện nay, một số hãng bay đã áp dụng quy định: Phải có một tiếp viên trong buồng lái mỗi khi một phi công ra ngoài cho tới khi phi công đó quay trở lại.

Trước đó, nguyên nhân vụ tai nạn chuyến bay 4U 9525 ngày 24/3/2015 của Hãng hàng không Germanwings (Đức) làm 150 người thiệt mạng được cho rằng nhiều khả năng do phi công phụ tự sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước