Việt Nam chủ động sản xuất 8 loại vaccine phòng bệnh cho người trong 10 năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/12/2020 14:25 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Việt Nam đã chủ động sản xuất vaccine phòng bệnh cho người và đã đạt được nhiều kết quả rất có ý nghĩa.

Đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo đánh giá kết quả triển khai các dự án khoa học công nghệ giai đoạn 2010-2020 và định hướng trong thời gian tới của "Chương trình phát triển sản phẩm vaccine dành cho người". Hội thảo do Bộ Y tế tổ chức sáng nay (24/12) tại Khánh Hòa.

Sản phẩm vaccine phòng bệnh cho người là 1 trong 10 sản phẩm quốc gia được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt vào năm 2012. Chương trình hiện có 9 dự án với 11 nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã sản xuất được 8 loại vaccine, trong đó có những vaccine đã được lưu hành hoặc đang đăng ký lưu hành, hoặc đang trong quy trình sản xuất.

Đây là cơ sở quan trọng để sắp tới Việt Nam tiếp tục chủ động sản xuất vaccine ứng phó đại dịch COVID-19. Chính phủ đang rất quan tâm, tạo điều kiện tối đa khuyến khích, hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 trong nước.

Chỉ mất 6 tuần để tạo ra vaccine mới ngăn ngừa biến thể SARS-CoV-2 mới? Chỉ mất 6 tuần để tạo ra vaccine mới ngăn ngừa biến thể SARS-CoV-2 mới?

VTV.vn - Hãng dược phẩm BioNTech của Đức tự tin rằng, hãng này có thể phát triển vaccine chống lại biến chủng SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh trong vòng 6 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước