Việt Nam chưa nhập khẩu trái cây nghi nhiễm viêm gan A

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 25/02/2015 14:27 GMT+7

(VTV.vn) - Đó là khẳng định của ông Lê Sơn Hà, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT trước thông tin hoa quả đông lạnh nhập khẩu vào Australia nghi nhiễm virus viêm gan A.

Thông tin hỗn hợp hoa quả đông lạnh, trong đó chủ yếu là dâu tây, từ Trung Quốc xuất khẩu sang Australia có thể mang theo virus gây viêm gan A, đang khiến người tiêu dùng lo lắng.

Các ngành chức năng của Việt Nam nhận định như thế nào về thông tin trên và sẽ có những biện pháp gì để kiểm soát hoa quả nhập khẩu? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Sơn Hà, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT, để làm rõ vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước