Australia: Hơn 450.000 người nghi bị nhiễm virus viêm gan A

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ ba, ngày 24/02/2015 10:13 GMT+7

Khoảng 450.000 người Australia có thể đã ăn các quả đóng gói bị nghi ngờ chứa virus gây bệnh viêm gan A. (Ảnh: News)

(VTV.vn) - Gần nửa triệu người dân Australia đang lo lắng trước nguy cơ nhiễm viêm gan A sau khi tiêu thụ các sản phẩm trái cây đóng gói.

Theo điều tra, các loại quả bị nghi là mang mầm bệnh viêm gan A được trồng ở Chile và Trung Quốc trước khi được đóng gói tại một nhà máy của Trung Quốc.

Theo thống kê mới nhất, hiện đã có 19 trường hợp được xác định là nhiễm bệnh trên toàn Australia. Người tiêu dùng nước này cũng được kêu gọi không mua hoặc ăn các sản phẩm dâu đóng gói do bị nghi là nguồn virus gây bệnh.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Australia cũng đang liên hệ với những công ty thực phẩm nhập khẩu hoa quả từ Trung Quốc để tìm hiểu về nguồn gốc và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước