Việt Nam đã bước vào mùa đông, đợt rét đậm đầu tiên sẽ xảy ra sớm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/11/2021 19:13 GMT+7

VTV.vn - Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên sẽ xảy ra sớm, khoảng giữa và nửa tháng 12.

Theo Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ xác nhận, hiện tượng La Nina đã quay trở lại. La Nina không chỉ làm mùa đông đến sớm mà theo các nhà khí tượng, hiện tượng này còn làm mùa đông năm nay có thể lạnh sâu hơn.

La Nina là một hiện tượng ngược lại với hiện tượng El Nino, được hình thành khi những luồng gió mậu dịch ở vùng xích đạo mạnh lên, đưa những dòng biển lạnh từ dưới đáy sâu nổi lên trên bề mặt của đại dương. Hiện tượng này đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương khi bán cầu Bắc chuẩn bị bước vào những tháng mùa đông.

Trung tâm Dự báo khí hậu Hoa kỳ dự báo, gần 90% khả năng La Nina sẽ tồn tại đến tháng 2/2022. Trong những tháng có La Nina, nhiệt độ sẽ thấp hơn bình thường, khiến các cơ quan dự báo khí tượng đưa ra cảnh báo về một mùa đông khắc nghiệt. Ngay từ tháng 10, nhiều quốc gia châu Á đã xuất hiện những đợt rét bất thường.

Theo số liệu thống kê 10 năm trở lại đây, ở Việt Nam, trong hầu hết những năm có La Nina, tần suất xuất hiện những đợt không khí lạnh cũng nhiều hơn. Cụ thể như năm 2011, năm La Nina mạnh về cuối năm, số đợt không khí lạnh nhiều hơn hẳn với trên 35 đợt. Năm 2017 có số đợt không khí lạnh khá, đây cũng là năm có hiện tượng La Nina.

Không chỉ tăng về số đợt lạnh, trong những năm La Nina xuất hiện, cường độ các đợt lạnh cũng mạnh bất thường, như đợt rét đậm, rét hại kỷ lục kéo dài liên tục 38 ngày xảy ra đầu năm 2008, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất xuống đến -3°C.

Việt Nam đã bước vào mùa đông, đợt rét đậm đầu tiên sẽ xảy ra sớm - Ảnh 1.

Vào chiều 7/11, không khí lạnh đến vùng núi như tại Y Tý gây mưa rào. (Ảnh: Dân trí)

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết: "Về dự báo mùa đông năm nay, như chúng tôi đã nói, tháng 11 có 3 - 4 đợt không khí lạnh. Trong các tháng chính đông (tháng 12, 1 và 2), nhiều đợt không khí lạnh gây rét diện rộng, thậm chí rét đậm, rét hại. Chúng tôi đánh giá, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên sẽ xảy ra sớm, khoảng giữa và nửa tháng 12".

Nước ta đã bước vào mùa đông từ giữa tháng 10, sớm hơn hàng năm khoảng nửa tháng. Hiện đang có một khối khí lạnh mạnh sắp xuống nước ta. Biểu hiện của nó là tại khu vực trung tâm áp cao như tại trạm đo Muren, Mông Cổ, nhiệt độ đã xuống thấp khoảng -10°C, trong khi nhiệt độ cả tháng 10 cho đến nay ở đây chưa ngày nào xuống dưới 1°C.

Dự báo, vào chiều 7/11, không khí lạnh sẽ tác động đến vùng núi nước ta. Đợt không khí lạnh này dự báo sẽ xuống thẳng và mạnh, vào chiều 7/11, không khí lạnh đến vùng núi như tại Y Tý gây mưa rào. Ngày 8/11, trời sẽ tạnh ráo nhanh, nhiệt độ xuống mức rét hại 11°C. Sau đó, không khí lạnh đến Hà Nội, gây mưa từ chiều 7/11 đến khoảng sáng sớm 8/11. Nhiệt độ tại Hà Nội vào trưa 9/11 cũng không vượt quá 20°C, trời rét. Ở vùng núi Bắc Bộ, khả năng đây sẽ là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Hiện tượng La Nina quay trở lại, gây bão dồn dập từ nay đến cuối năm Hiện tượng La Nina quay trở lại, gây bão dồn dập từ nay đến cuối năm

VTV.vn - Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, hiện tượng La Nina đang quay trở lại, mang theo mưa bão nhiều hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước