Việt Nam tham dự triển lãm tem 4 nước trong khối ASEAN

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 26/12/2022 16:16 GMT+7

VTV.vn - Tại Triển lãm tem khu vực ASEAN tổ chức ở Singapore, Việt Nam tham gia dự thi 8 bộ tem đạt kết quả tốt, được Ban Giám khảo đánh giá cao.

Nhằm tăng cường mối quan hệ ngoại giao và thiết lập quan hệ gắn kết giữa những người có cùng sở thích và đam mê sưu tầm tem bưu chính của các nước tham dự, đồng thời giúp đỡ các nhà sưu tập tem có cơ hội học hỏi để nâng cao trình độ sưu tầm và trưng bày tem từ mức độ quốc gia lên cấp độ quốc tế, bắt đầu từ năm 2011, một số nước ASEAN đã khởi xướng ra Triển lãm tem ASEAN cấp khu vực. Tới nay, có 4 nước (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan) luân phiên đăng cai tổ chức hàng năm.

Năm 2019, nhận lời mời của Ban tổ chức Triển lãm tem khu vực ASEAN, Hội Tem Việt Nam đã đăng ký tham gia từ năm 2020. Tuy nhiên, do COVID-19 nên hoạt động này tạm bị hoãn. Vừa qua, tình hình đại dịch về cơ bản đã được kiểm soát, Triển lãm tem khu vực ASEAN được tổ chức từ ngày 16/12 đến 18/12/2022, tại Singapore. Hội Tem Việt Nam đã cử đoàn tham dự Triển lãm và được Ban Tổ chức chấp thuận cho tham gia thực tập với vai trò Giám khảo quốc tế.

Việt Nam tham dự triển lãm tem 4 nước trong khối ASEAN - Ảnh 1.
Việt Nam tham dự triển lãm tem 4 nước trong khối ASEAN - Ảnh 2.

Quang cảnh triển lãm

Triển lãm lần này, Việt Nam tham gia dự thi 8 bộ (32 khung trưng bày) đã đạt kết quả tốt, được Ban Giám khảo đánh giá cao, bao gồm:

1. Bộ sưu tập "Đà Lạt - Thành phố Hoa và Tình yêu" (Da Lat Flower and Love city) (Thể loại Chuyên đề) của nhà sưu tập tem Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hội tem Khánh Hòa đoạt Giải Mạ vàng lớn (Large Vermeil).

2. Bộ sưu tập "Ốc biển bên bờ biển" (Seashells on the seashore) (Thể loại Chuyên đề) của nhà sưu tập tem Triệu Tường Chi, Hội tem Khánh Hòa, đoạt Giải Mạ vàng lớn (Large Vermeil).

3. Bộ sưu tập "Sử dụng tem Cô Ba Sài Gòn trên thư và các vật phẩm bưu chính Đông Dương" (Indochina Postal History: Usage of Saigon Female issue) (Thể loại Lịch sử bưu chính) của nhà sưu tập tem Lưu Văn Lương, Hội tem Hà Nội đoạt giải Mạ vàng (Vermeil)

4. Bộ sưu tập "Việt Nam - Hội nhập" (Vietnam Integration) (Thể loại Chuyên đề) của nhà sưu tập tem Phạm Hào, Hội tem Hà Nội, đoạt Giải Bạc lớn (Large Silver).

5. Bộ sưu tập "Truyền thuyết về 12 con giáp và thứ tự 12 con giáp tại Việt Nam" (Vietnamese Zodiac animals in order: the heavenly gate race story) (Thể loại Chuyên đề) của nhà sưu tập tem Phạm Ngọc Sơn, Hội tem Hà Nội đoạt giải Bạc (Silver).

6. Bộ sưu tập "Các Lãnh tụ trong phong trào giải phóng dân tộc trên Thế giới" (Leaders in the national liberation movement in the world) (Thể loại Chuyên đề) của nhà sưu tập tem Nguyễn Ánh Dương, Hội tem Hà Nội đoạt giải Đồng (Bronze).

7. Bộ sưu tập "Ngũ Phúc Lâm môn" (Five blessings) (Thể loại 1 khung) của nhà sưu tập tem Phan Quốc Vương, Hội tem Hà Nội đạt 70 điểm.

8. Bộ sưu tập "Phương tiện giao tiếp của con người trên tem bưu chính" (Means of human communication) của nhà sưu tập tem Nguyễn Văn Hùng, Hội tem Hà Nội đoạt 65 điểm.

Thông qua việc tham dự Triển lãm tem ASEAN (4 nước), đoàn Việt Nam có dịp học hỏi kinh nghiệm, giao lưu cùng các Giám khảo FIP và là cơ hội tốt để Việt Nam nâng cao trình độ sưu tập tem để có được nhiều bộ sưu tập tham gia các triển lãm quốc tế và hy vọng sẽ đạt kết quả cao trong thời gian tới, đồng thời khẳng định, Việt Nam có đủ điều kiện và trình độ để tổ chức Triển lãm tem khu vực và quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước