Việt Nam tiêm 266 triệu liều vaccine COVID-19 an toàn

Kim Xuân, Thanh Long-Thứ sáu, ngày 16/12/2022 19:41 GMT+7

VTV.vn - Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diễn ra an toàn, hiệu quả với gần 266 triệu liều.

Đây là đánh giá của đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại lễ tổng kết chiến dịch "Hành trình an toàn" diễn ra sáng 16/12.

Trong chiến dịch Hành trình an toàn, UNICEF đã hỗ trợ Bộ Y tế đào tạo cán bộ tiêm chủng, vận chuyển vaccine đến các điểm tiêm. Đồng thời cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về vaccine COVID-19 giúp người dân hiểu đúng và chủ động đi tiêm. Chương trình cũng kêu gọi sự tham gia của các những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội truyền thông về những lợi ích của vaccine COVID-19.

''Có thể nói Việt Nam là một trong những nước triển khai tiêm phòng COVID-19 thành công nhất. Và đặc biệt, Việt Nam đã làm rất tốt trong việc đảm bảo tiếp cận vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên mọi miền tổ quốc bất kể họ ở đâu; đồng thời triển khai tiêm chủng một cách an toàn, củng cố niềm tin của người dân với vaccine phòng COVID-19 và khả năng bảo vệ của vaccine'', bà Ranna Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết.

Hiện tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi trở lên đạt gần 100%; hơn 80% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm nhắc lại mũi 3. Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã có hơn 90% được tiêm mũi 1 và gần 70% trẻ được tiêm mũi 2.

Với hơn 266 triệu liều vaccine nhưng tỷ lệ phản ứng sau tiêm thấp và được xử lý kịp thời. Chiến dịch "Hành trình an toàn" đã được UNICEF phối hợp cùng Bộ Y Tế và Tổ chức Y tế Thế giới phát động vào tháng 3/2022. Thông qua UNICEF, hàng trăm triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được COVAX tài trợ cho Việt Nam, góp phần vào thành công chung của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước