Vinh danh gần 400 cá nhân, tập thể tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/09/2020 19:38 GMT+7

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội Nhân dân)

VTV.vn - Gần 400 cá nhân, tập thể xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VII.

Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định khen thưởng cho tổng số 384 cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến, gồm: Khối các Sở GD-ĐT (188 tập thể và cá nhân); Khối các trường thuộc Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (84 tập thể và cá nhân); Khối các đơn vị trực thuộc Bộ (102 tập thể và cá nhân).

Tới dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ 7 ngày hôm nay (23/9), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học gắn với cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của ngành giáo dục. 

Việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá người học ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Đặc biệt, đội tuyển học sinh tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế luôn thuộc top 10 nước dẫn đầu. Lần đầu tiên có 3 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới và 7 trường đại học được vào danh sách 500 trường đại học tốt nhất châu Á.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, trong thời gian tới, toàn ngành chú trọng hơn nữa giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh những tiêu cực trong ngành giáo dục và đào tạo.

Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

VTV.vn - Hiện nay, môi trường giáo dục bậc Đại học tại Việt Nam đang ngày càng cải tiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước