Vụ 11 tàu cá bị cháy ở Bình Thuận: Ngư dân mỏi mòn chờ bảo hiểm

Trường Giang-Thứ bảy, ngày 09/03/2024 08:59 GMT+7

VTV.vn - Theo phản ánh của ngư dân, trong số 11 tàu cá bị cháy ở Bình Thuận, 9 tàu đã mua bảo hiểm, nhưng đến nay, các chủ tàu vẫn mỏi mòn chờ bảo hiểm bồi thường để mua lại tàu.

Do không có phương tiện, gần 100 ngư dân thất nghiệp, không có nguồn thu nhập.

Vụ cháy 11 tàu cá xảy ra tại phường Phú Hài, Bình Thuận, vào ngày 7/12/2023. Đã 3 tháng qua, ông Nguyễn Khiêm nhà ở huyện đảo Phú Quý (chủ 2 tàu trị giá vài tỷ đồng bị cháy) vẫn thuê trọ, quanh quẩn ở TP Phan Thiết để chờ bảo hiểm, chờ được lấy tàu.

"Bên công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm, bên tôi là bên thiệt hại, tôi mua bảo hiểm, tôi chờ mòn mỏi rồi", ông Nguyễn Khiêm, xã Long Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận, chia sẻ.

"Chờ bảo hiểm lâu quá, giờ phải đi vay vốn lãi suất cao để mua sắm ghe mới, có công ăn việc làm", anh Nguyễn Văn Quí, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, Bình Thuận, cho hay.

Vụ 11 tàu cá bị cháy ở Bình Thuận: Ngư dân mỏi mòn chờ bảo hiểm - Ảnh 1.

Những chiếc tàu cá bị cháy vẫn đang nằm tại hiện trường. (Ảnh: Nhân dân)

Theo 2 hợp đồng bảo hiểm của một chủ tàu với công ty bảo hiểm, 2 tài sản được định giá lần lượt là 5.270.000.000 đồng và 400 triệu đồng. Điều này có nghĩa là khi bị cháy do nguyên nhân khách quan, chủ tàu sẽ được bồi thường 70% số tiền trên. Theo quy định, sau khi xảy ra cháy, chủ tàu sẽ thông báo với công ty bảo hiểm để làm các thủ tục cần thiết theo quy trình để chi trả quyền lợi.

Tuy nhiên đến nay cả 2 công ty bảo hiểm trả lời cho ngư dân là vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Trong khi đó ngày 20/2, PC01 Công an tỉnh Bình Thuận đã thông báo kết quả giám định.

"Chúng tôi đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do trong quá trình hàn bô tàu, tia lửa rơi xuống buồng khoang máy gây cháy và cháy lan ra các tàu khác", Thiếu tá Trần Thái Hà, Điều tra viên PC01, Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết.

Các chủ tàu cá cho rằng, khi cơ quan công an xác định được nguyên nhân cháy là đủ để họ được thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm theo như hợp đồng với bên bảo hiểm đã ký kết. Mong muốn lớn nhất của các chủ tàu lúc này là sớm được các công ty bảo hiểm phản hồi và chi trả thiệt hại để có kinh phí sửa chữa, khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống.

Bình Thuận: Một tàu cá bị cháy rụi khi neo đậu Bình Thuận: Một tàu cá bị cháy rụi khi neo đậu

VTV.vn -Tối 12/2, một tàu cá đang neo đậu tại khu vực Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận thì bất xảy ra cháy rồi bị chìm trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước