Vụ cháy nhà tập thể làm 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghẹn lòng trước lời kể lại của nhân chứng

Nguyễn Ngân, Mạnh Tú, Quang Lâm-Thứ năm, ngày 21/04/2022 19:49 GMT+7

VTV.vn - 5 người tử vong, 2 người bị thương trong vụ cháy nhà dân tại khu tập thể cũ của Hà Nội vào rạng sáng 21/4. Cả 7 người đều là người thân trong 1 gia đình.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 1 trong diện tích 10m2. Đây là khu vực nhà bếp và để xe máy cùng nhiều đồ dùng gia đình. 5 nạn nhân tử vong đều ở tầng 2.

Thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân đều ngủ say nên ngạt khói và tử vong. 2 người ngủ trên tầng 3 có lối ra ngoài nên đã thoát nạn.

Vụ cháy nhà tập thể làm 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghẹn lòng trước lời kể lại của nhân chứng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy tại nhà số 116 B9 khu tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngôi nhà dạng ống được gia đình xây từ cách đây nhiều chục năm, nằm sát dãy nhà tập thể. Cửa chính chỉ rộng 1,2m.

Trong ngôi nhà này, nếu muốn thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn chỉ có một lối trên nóc nhà. Trong nhà không có hệ thống báo cháy, không có tthiết bị xử lý khẩn cấp khi có đám cháy. Nhiều gia đình cơi nới. Những ngôi nhà kề đó, đường điện cũ kỹ chằng chịt khắp nơi. Đồ đạc thậm chí cả củi khô chất đống.

Trong số những người thiệt mạng trong sự việc thương tâm vừa rồi người nhiều tuổi nhất 74 tuổi, nhỏ nhất là bé trai mới 1 tuổi.

Vụ cháy nhà tập thể làm 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghẹn lòng trước lời kể lại của nhân chứng - Ảnh 2.

Lực lượng chức điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Vụ cháy nhà tập thể làm 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghẹn lòng trước lời kể lại của nhân chứng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có ý kiến chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với địa bàn xảy ra vụ cháy.

Bộ Công an; UBND các tỉnh thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức kỹ năng pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các biện pháp thoát nạn; cứu người…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước