Vụ chìm tàu ở Quảng Nam: 3 ngư dân đã tử vong, còn 13 người mất tích

VTV-Thứ ba, ngày 17/10/2023 17:21 GMT+7

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích

VTV.vn - Do ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt nên 2 ngư dân trên tàu cá QNa-90129 TS vừa được cứu đã tử vong ngay sau đó.

Liên quan đến vụ hai tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm trên biển, do sức khỏe yếu nên 2 ngư dân vừa được cứu là Đỗ Văn H. và Lương Hùng V. (xã Tam Giang, Núi Thành) đã tử vong. Theo đó, sau khi cứu được 2 ngư dân trên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đãi tiến hành cấp cứu, ủ ấm cơ thể. Tuy nhiên, do ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt nên 2 ngư dân đã tử vong ngay sau đó. Hiện thi thể các ngư dân được bảo quản để đợi tàu cứu hộ đưa vào bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, thuyền viên Nguyễn Duy Đ. (trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) trên tàu cá QNa 90927 TS, mất tích đã được cứu vớt lên và tử vong.

Tính đến nay, đã có 3 người tử vong và còn 13 người mất tích trong vụ chìm tàu cá.

Vụ chìm tàu ở Quảng Nam: 3 ngư dân đã tử vong, còn 13 người mất tích - Ảnh 1.

Tàu cá QNa-90129 TS.

Tại hiện trường, hiện có 3 tàu cá thuộc Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang tăng cường tới khu vực cứu nạn. Ba tàu cá này sẽ hỗ trợ các tàu khác đang có mặt ở hiện trường để tiếp nhận ngư dân nhằm hạn chế tình trạng quá tải, trong điều kiện thời tiết trên biển không thuận lợi.

Chiều nay (17/10), đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng ban thường trực làm trưởng đoàn cũng đã đến Sở chỉ huy tiền phương tham gia công tác chỉ đạo, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ ngư dân.

Theo Sở Chỉ huy tiền phương cứu hộ 2 tàu cá, phương án điều trực thăng là không khả thi do khoảng cách từ đất liền ra khu vực tàu bị nạn xa, điều kiện thời tiết xấu. Tàu của các lực lượng như Cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải được điều động tìm kiếm nạn nhân. Hiện có khoảng 7 tàu cá hoạt động gần khu vực đang tổ chức tìm kiếm. Thời tiết trên biển đang có sóng cấp 5, gây nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Quảng Nam, các lực lượng hải quân, kiểm ngư, CSB phối hợp nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích, khi khoảng thời gian "vàng" để cứu được ngư dân chỉ còn đến 2h-3h ngày mai. Đồng thời triển khai phương án đưa thi thể 3 ngư dân tử vong về đất liền bàn giao cho gia đình.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS (trên tàu có 54 ngư dân) đang hoạt động ở Trường Sa bị lốc xoáy đánh chìm. Lúc này, tàu QNa 90039 TS hoạt động gần đó đã hỗ trợ ứng cứu và vớt được 40 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn, 14 ngư dân mất tích.

Tiếp đến, khoảng 1 giờ ngày 17/10, tàu cá QNa 90927 TS (trên tàu có 38 ngư dân) đang đánh bắt tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc đã bị sóng đánh chìm. Thời điểm tàu QNa 90927 TS gặp nạn, tàu QNa 91782 TS hoạt động gần đó đã phát hiện và ứng cứu được 37 người, thuyền viên Nguyễn Duy Định mất tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước