Vụ sập cần cẩu đường sắt đô thị: Thai phụ có nguy cơ đẻ non

Tú Anh (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ tư, ngày 13/05/2015 20:03 GMT+7

Chị Nhung đang được điều trị tại BV Phụ sản Trung ương.

VTV.vn - Theo ý kiến của các bác sĩ, chị Nguyễn Hồng Nhung – thai phụ trong vụ sập cần cẩu dự án đường sắt đô thị Hà Nội - có nguy cơ sinh non.

Vụ sập cần cẩu tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội xảy ra chiều 12/5 đã làm bị thương hai người, trong đó có một phụ nữ đang mang thai.

Chị Nguyễn Hồng Nhung trú tại Hà Đông, Hà Nội, đang mang thai ở tuần thứ 35. Hiện chị Nhung đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Anh Tạ Ngọc Tuấn, chồng chị Nguyễn Hồng Nhung cho biết, vợ anh bị ngã xuống đường do dây cáp quật vào người khiến cho cổ tử cung đã mở nên có thể xuất hiện dấu hiệu sinh non. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe hai mẹ con.

Bác sĩ Trần Danh Cường, Trưởng khoa Sản 1, BV Phụ sản Trung ương nhận định, hiện tại, chị Nhung có dấu hiệu sinh non nhưng khá nhẹ, nên các bác sĩ đã cho dùng thuốc để chống sinh non.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước