Vụ tàu hỏa đâm xe chở học sinh: Vì sao không có barrier và đèn tín hiệu?

Xuân Sơn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/09/2020 19:23 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận tại hiện trường, khi lưu thông qua những điểm giao cắt với đường sắt, chỉ 1 giây bất cẩn là tai nạn có thể xảy ra vì tại đây không có barrier và đèn tín hiệu

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe chở học sinh đã xảy ra chiều 29/9 tại địa bàn phường Tây Mỗ (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). mặc dù không có ai thiệt mạng nhưng vụ tai nạn đã làm xe khách bị hư hỏng nặng và 6 em học sinh bị thương.

Lối vào tổ dân phố Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm là nơi đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe khách loại 45 chỗ chở học sinh trường tiểu học Lý Nam Đế.

Vụ tàu hỏa đâm xe chở học sinh: Vì sao không có barrier và đèn tín hiệu? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lý giải về vấn đề tại đây không có barrier và đèn tín hiệu cảnh báo, đại diện ngành đường sắt cho biết, theo Luật Đường sắt, trong nội đô, khi đã có 2 đường ngang hợp pháp cách nhau 500m thì không được phép mở thêm đường ngang thứ 3 ở bất kỳ vị trí nào giữa 2 đường ngang đã có. Lối đi tự mở, nơi xảy ra vụ tai nạn hôm qua lại nằm giữa 2 đường ngang đã có sẵn nên không thể tiến hành nâng cấp thành đường ngang hợp pháp để lắp barrier và đèn tín hiệu cảnh báo.

Vụ tàu hỏa đâm xe chở học sinh: Vì sao không có barrier và đèn tín hiệu? - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ tai nạn chiều 29/9.

Đại diện ngành đường sắt cũng cho biết lối đi tự mở, nơi xảy ra tai nạn đã được bàn giao cho địa phương quản lý từ 2017. Theo quy chế phối hợp, nếu không xóa được lối đi tự mở này, địa phương phải có trách nhiệm thông báo với ngành, đồng thời cắt cử lực lượng giám sát. Còn ngành đường sắt có trách nhiệm thông báo giờ tàu chạy, hỗ trợ các thiết bị bảo hộ, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng địa phương để đảm bảo ATGT tại khu vực đường ngang tự mở.

Còn theo cán bộ Đội CSGT đường sắt, Luật Giao thông đường bộ quy định các phương tiện khi đi qua các điểm giao cắt với đường sắt luôn phải ưu tiên, nhường đường cho tàu hỏa. Để xảy ra vụ tai nạn, trước hết là do lái xe khách thiếu quan sát. Tuy nhiên, để có được kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả điều tra.

Tại khu vực xảy ra vụ tai nạn, một người dân địa phương cho biết, rất may va chạm giao thông xảy ra với tàu hàng chạy chậm, chứ với tàu khách chạy tốc độ cao, chưa biết hậu quả sẽ thế nào. Nếu không có các biện pháp đảm bảo ATGT, rất có thể những vụ tai nạn tương tự sẽ còn tái diễn.

Tàu hỏa đâm ngang xe đưa đón học sinh, 2 em nhỏ cấp cứu Tàu hỏa đâm ngang xe đưa đón học sinh, 2 em nhỏ cấp cứu

VTV.vn - Khoảng 16h ngày 29/9, tại nút giao Tây Mỗ với đường sắt quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã xảy ra tai nạn giữa tàu hỏa với một xe đưa đón học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước