Vụ ùn ứ rác ở Hà Nội: Lao động đình công vì bị nợ lương và BHXH

Văn Phồn, Quang Linh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/01/2021 19:24 GMT+7

VTV.vn - Nhiều lao động đã làm việc vài năm nhưng không được ký hợp đồng dài hạn và đương nhiên không được đóng BHXH.

Những ngày cuối năm 2020 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, rác thải chất thành đống tại các điểm tập kết, trên nhiều tuyến đường chính, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thanh tra toàn diện về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

Vụ ùn ứ rác ở Hà Nội: Lao động đình công vì bị nợ lương và BHXH - Ảnh 1.
Vụ ùn ứ rác ở Hà Nội: Lao động đình công vì bị nợ lương và BHXH - Ảnh 2.

Rác ùn ứ khắp nơi vì công nhân đình công.

Sự việc này có liên quan đến Công ty CP đầu tư công nghệ cao Minh Quân, đơn vị giành được gói thầu thu gom, duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng.

Không chỉ gây ra những rắc rối về vệ sinh môi trường, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ cao Minh Quân (nay là Công ty Tập đoàn Nam Hà Nội) còn vi phạm Luật Lao động khi liên tục nợ lương, nợ BHXH của nhiều công nhân dẫn tới công nhân dừng việc và rác thải bị tồn đọng nhiều lần tại các khu dân cư thuộc địa bàn 9 quận, huyện.

Vụ ùn ứ rác ở Hà Nội: Lao động đình công vì bị nợ lương và BHXH - Ảnh 3.

38 lao động này đã từng tính thuê luật sư nhờ đòi hơn 100 triệu nợ lương từ năm 2019. Do liên tục bị chậm, nợ lương nên nhiều người đã thôi việc ở công ty Minh Quân. Mặc dù phải đi lại nhiều lần nhưng đến nay, công ty vẫn chưa trả lương cho người lao động.

Tại 9 quận, huyện nơi công ty Minh Quân nhận thầu vệ sinh môi trường luôn xảy ra muộn lương. Chuyện nợ lương - ngừng việc - rác ùn ứ luôn lặp đi lặp lại.

Gần đây, nhiều lao động chưa nhận được lương của 2 tháng cuối năm và tình trạng ùn ứ rác lại tiếp diễn. Không chỉ vậy, nhiều lao động đã làm việc vài năm nhưng không được ký hợp đồng dài hạn và đương nhiên không được đóng BHXH.

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết, công ty này có hơn 1.200 lao động nhưng chỉ có 600 lao động có hợp đồng 3 tháng trở lên và cũng chỉ có khoảng 600 người được đóng bảo hiểm xã hội.

Trước đó, Công đoàn thành phố đã nhiều lần kiến nghị đến UBND thành phố về các vi phạm luật lao động tại đây nhưng chuyện nợ lương vẫn kéo dài. Sau khi có ý kiến của công đoàn và thành phố, Công ty CP đầu tư công nghệ cao Minh Quân (nay là Công ty Tập đoàn Nam Hà Nội) cam kết ngày 5/1 sẽ trả hết nợ lương cho người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước