Vui Tết Bunpimay vùng biên giới Việt - Lào

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2022 06:03 GMT+7

Các cô gái Lào trong nghi lễ rước nàng Chúa Xuân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thưa quý vị, Tết cổ truyền Bunpimay của Lào năm nay diễn ra từ 14-16/4, vào dịp này người dân thường có hoạt động té nước để cầu may, bình yên cho cả năm.

Vừa vui Tết cổ truyền Bunpimay, vừa được khám bệnh, cấp phát thuốc, rồi nhận lương thực, thực phẩm và quà của các đoàn tình nguyện từ Việt Nam. Đó là một cái Tết đầy ý nghĩa của gần 1.000 bà con các bộ tộc Lào ở huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào, giáp với tỉnh Quảng Nam của nước ta.

Sau hơn 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, hôm nay cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam mới nhộn nhịp trở lại. Được các bác sĩ ở Bệnh viện 199 Bộ Công an khám bệnh, cấp phát thuốc, tham gia "mua hàng không tốn tiền", nhận quà của đoàn từ thiện,… đây là cái Tết thật sự đầy đủ của gần 1000 bà con Lào ở 8 bản giáp biên.

25 năm qua, Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã tổ chức hàng ngàn chuyến tình nguyện, với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa giúp bạn Lào.

Đặc biệt trong hơn 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, dù điều kiện hết sức khó khăn, các chiến sĩ Biên phòng Quảng Nam vẫn chuyển hàng chục tấn gạo cùng nhu yếu phẩm, thuốc men vật tư y tế, khẩu trang chống dịch, hỗ trợ người dân hai huyện Kạ Lùm và Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông.

Niềm vui trong dịp tết Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào ở sát biên giới Quảng Nam như được nhân lên gấp bội, bởi sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa, thiết thực của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.

Người dân trên khắp nước Lào nô nức đón Tết Bunpimay Người dân trên khắp nước Lào nô nức đón Tết Bunpimay

VTV.vn - Trong những ngày này, người dân trên khắp nước Lào đang nô nức chào đón Tết Bunpimay với những bộ trang phục sặc sỡ đủ màu sắc, hoa văn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước