Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Trần Hùng - Văn Định-Thứ năm, ngày 12/01/2023 21:46 GMT+7

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra thực tế tại Tàu 265, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân.

VTV.vn - Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 tại Vùng 5 Hải quân.

Chiều 12/01, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 tại Vùng 5 Hải quân. Tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Hồng Công - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ tổng Tham mưu; Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Hải quân.

Tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Nguyễn Duy Tỷ - Tư lệnh Vùng 5 Hải quân báo cáo với đoàn công tác những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua. Năm 2022, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; duy trì lực lượng, phương tiện trực đúng quy định; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, các mục tiêu được giao. Vùng 5 Hải quân đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc thông báo tình hình, trao đổi thông tin, xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất bờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý.

Trong năm 2022, toàn Vùng không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Vùng 5 Hải quân được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng "Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng toàn quân"; Đảng bộ Vùng được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, hệ thống trực các cấp. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn Tết của bộ đội theo quy định.

Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu - Ảnh 1.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kết luận kiểm tra tại buổi làm việc với Vùng 5 Hải quân. (Ảnh: Văn Định - Khắc Lịch)

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam biểu dương những kết quả Vùng 5 Hải quân đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đánh giá cao công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của đơn vị; yêu cầu Vùng tiếp tục quán triệt, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; rà soát, bổ sung đầy đủ các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên Đán; quản lý tốt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Dịp này, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước