Vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to ở miền Bắc

Nguyệt Mai (t/h)-Thứ năm, ngày 30/07/2020 06:00 GMT+7

Áp thấp có thể mạnh lên, gây mưa to ở miền Bắc. Ảnh minh họa: VOV.

VTV.vn - Tối 29/7, vùng áp thấp đã vượt qua khu vực miền Trung Philippines và đi vào Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 1h ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 118,0-119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông.

Dự báo trong 20 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,1-17,1 độ Vĩ Bắc; 114,2-115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh; ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2 - 4m.

Vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to ở miền Bắc - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của áp thấp.

Từ nay đến ngày 31/7, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 1/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9. Rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 50mm/12h kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn đề phòng cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo từ đêm 31/7 đến khoảng ngày 3/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, trong đó khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng mưa rất to và dông, đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét.

Dự báo thời tiết ngày 30/7:

Các khu vực này chủ yếu là mưa vào chiều và tối. Mưa vừa, mưa to chỉ xuất hiện vài nơi. Buổi sáng trời nắng ráo. Nhiệt độ dao động từ 30-34 độ C.

Ở Bắc miền Trung ít mưa nhưng giảm nóng, rất ít điểm 35 độ C. Nhiệt độ từ Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế là 34 độ C.

Còn ở Bắc Bộ, dự báo sẽ nhiều mây, nắng mưa đan xen. Với các nơi như Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình, buổi trưa vẫn cảm thấy oi nóng với mức nhiệt 34 -35 độ C. Vùng núi như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La trời mát mẻ hơn, 30-32 độ C.

Về thời tiết biển, 2 huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn cảnh báo mưa dông, lốc xoáy. Riêng huyện đảo Trường Sa, từ 30/7, gió còn có lúc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Năm 2020, Việt Nam sẽ hứng chịu 10-12 cơn bão, tập trung vào cuối năm Năm 2020, Việt Nam sẽ hứng chịu 10-12 cơn bão, tập trung vào cuối năm Thời tiết tháng 7: Cả nước mưa nhiều, cuối tháng dự báo có bão Thời tiết tháng 7: Cả nước mưa nhiều, cuối tháng dự báo có bão Đầu tháng 8 sẽ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa to đến rất to Đầu tháng 8 sẽ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa to đến rất to

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước