Vùng Cảnh sát biển 2 chằng chống nhà cửa, đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn

Trần Hùng-Thứ ba, ngày 27/09/2022 15:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thành lập 6 tổ phòng chống, khắc phục hậu quả Bão số 4 và tìm kiếm, cứu nạn với gần 100 cán bộ, chiến sỹ.

Trước diễn biến phức tạp của Bão số 4 (Bão Noru), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thành lập 6 tổ phòng chống, khắc phục hậu quả Bão số 4 và tìm kiếm, cứu nạn với gần 100 cán bộ, chiến sỹ và 13 xe ô tô các loại.

Lực lượng tàu xuồng sẵn sàng tham gia phòng chống bão, cứu hộ, cứu nạn gồm 11 tàu và 12 xuồng các loại. Trước đó, từ ngày 25/9, cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 21, Hải đội 202, Hải đội 23, Trạm 2 CSB tại huyện đảo Lý Sơn đã tham gia giúp nhân dân địa phương trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, huyện đảo Lý Sơn, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh chống đổ gãy… di dời tài sản, đưa nhân dân đến nơi tránh trú an toàn, trong đó giúp 50 hộ dân, 3 cơ sở trường học và nhân dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sơ tán tránh bão.

Hiện nay, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên duy trì nghiêm hệ thống trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, phương tiện, tàu xuồng; kiểm tra, bảo đảm tình trạng kỹ thuật phương tiện, trang bị, vật chất làm nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó với các tình huống do bão gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước