Vũng Tàu: Tăng cường xử lý vi phạm, kích hoạt nhiều biện pháp phòng chống dịch

Trần Hùng-Thứ hai, ngày 03/05/2021 13:18 GMT+7

Lực lượng chức năng phối hợp ra quân xử lý phòng dịch COVID-19

VTV.vn - Vũng Tàu đã tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời kích hoạt bổ sung nhiều biện pháp hữu hiệu trên địa bàn toàn TP.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng, Vũng Tàu đã tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời kích hoạt bổ sung nhiều biện pháp hữu hiệu trên địa bàn toàn thành phố.

Theo ghi nhận, ngay từ 4h ngày 03/5, các lãnh đạo của Thành ủy và UBND thành phố Vũng Tàu đã có mặt tại các điểm giám sát y tế để chỉ đạo công tác ra quân, triển khai lực lượng kiểm tra, nhắc nhở du khách và người dân trên địa bàn đeo khẩu trang khi ra đường hay đến những nơi công cộng.

Vũng Tàu: Tăng cường xử lý vi phạm, kích hoạt nhiều biện pháp phòng chống dịch - Ảnh 1.

Ngưởi dân đeo khẩu trang chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19

Tính đến 6h ngày 03/5, toàn thành phố đã thành lập 17 điểm giám sát y tế tại các bãi biển, kiểm soát lối lên xuống, siết chặt việc đeo khẩu trang, cung cấp dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt cho người dân cũng như du khách. Tất cả khách xuống biển tắm đều phải đeo khẩu trang, nếu không có sẽ được phân phát miễn phí. Lực lượng công an, y tế, trật tự đô thị, Đoàn viên Thanh niên thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân, du khách về các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó nhấn mạnh tới việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hạn chế tập trung đông người. Thành phố cũng tổ chức phát loa tuyên truyền ngay tại bãi biển thông báo, yêu cầu du khách thực hiện tốt "5K" để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong chiến dịch lần này, thành phố Vũng Tàu đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ các phường ven biển đều được huy động tối đa để tham gia tuyên truyền và phòng chống dịch với 4 ca liên tục trong ngày, mỗi ca gồm 5 tổ công tác. Ngoài ra, các tổ lưu động cũng được thành lập với nhân số tối thiểu 10 người để tuần tra, rà soát, nhắc nhở các trường hợp chưa nghiêm túc chấp hành quy định phòng chống dịch, đồng thời cũng để đảm bảo trị an trên các cung đường trong dịp nghỉ lễ. Các phường ở phía trong thành phố cũng được huy động với ít nhất 5 cán bộ mỗi phường nhằm hỗ trợ về nhân lực. Các lực lượng như Công an thành phố, Đội Trật tự đô thị và cả dân quân tự vệ cũng được huy động. Tất cả đều dồn hết sức để chung sức đối phó với đại dịch.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 vừa qua, thành phố đã có chuẩn bị. Tuy nhiên, lượng du khách tăng đột biến lên đến hơn 70 ngàn người khiến cho bãi biển trở nên đông đúc hơn bình thường rất nhiều, trong đó có nhiều du khách chưa nghiêm túc chấp hành các công tác phòng chống dịch, dẫn đến bị Thủ tướng Chính phủ phê bình. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh, thành phố đã lập tức có phương án tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời kích hoạt nhiều biện pháp đối phó với dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã xử phạt 15 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, đồng thời đang tiến hành đình chỉ kinh doanh đối với một cơ sở không nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch. Thành phố cũng đã tổ chức công tác kê khai, khai báo y tế đối với các trường hợp người dân đến và đi khỏi địa phương, đồng thời chỉ đạo các phường nghiêm túc chấp hành nhằm biến Vũng Tàu thành điểm đến an toàn cho du khách.

Vũng Tàu: Tăng cường xử lý vi phạm, kích hoạt nhiều biện pháp phòng chống dịch - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Trước đó, thành phố Vũng Tàu đã ra chỉ đạo yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, beer club tạm dừng hoạt động kể từ 16h00 ngày 01/05 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác, phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và trang bị dung dịch khử khuẩn.

Vũng Tàu: Tăng cường xử lý vi phạm, kích hoạt nhiều biện pháp phòng chống dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước