Vượt núi, băng rừng để chiếu phim cho người dân vùng cao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/12/2020 09:34 GMT+7

VTV.vn - Những người chiếu bóng lưu động tại Lạng Sơn đã và đang đưa văn hóa, thông tin, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đến vùng sâu, vùng xa.

Đưa văn hóa đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện chủ trương đó, đã có nhiều dự án, cách làm sáng tạo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở các bản làng vùng cao.

Những người chiếu bóng lưu động tại Lạng Sơn là những người quanh năm có mặt tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, thông tin cho bà con về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kinh tế văn hóa xã hội.

Vượt núi, băng rừng để chiếu phim cho người dân vùng cao - Ảnh 1.

Đội chiếu bóng vượt núi, băng rừng để đưa thông tin tới bà con vùng sâu, vùng xa

Tại thôn Nà Mòn, dưới thời tiết lạnh 5 độ, đúng 19h30, nhiều người dân đội sương, vượt núi tới nhà văn hóa để xem chiếu bóng. Cả buổi chiếu, chẳng ai dời mắt khỏi màn hình. Những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông rồi hướng dẫn khuyến nông và phần họ thích nhất là phim truyện.

Không giao thông, không điện, nhiều đoạn chỉ có thể vác vai thiết bị vượt núi, băng rừng vào vùng khó khăn là chuyện thường ngày với 9 đội chiếu bóng cho các thôn vùng 3 ở tỉnh Lạng Sơn.

Thầm lặng hoạt động nhưng hiệu quả của những đội chiếu bóng đang góp phần khẳng định thông điệp "Không bỏ ai ở lại phía sau" không chỉ kinh tế mà còn cả văn hoá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước