Vượt quá tốc độ, người vi phạm vẫn cho rằng "bình thường, không nguy hiểm"

Thanh Phong - Minh Quân-Thứ ba, ngày 21/06/2022 19:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã lập biên bản và xử phạt hơn 10 trường hợp vi phạm tốc độ trên các tuyến giao thông.

Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải, có đến trên 80% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đều có nguyên nhân từ việc chạy quá tốc độ, không làm chủ tốc độ. Chính vì vậy, trong ngày thứ hai của đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vừa được Phòng Cảnh sát Giao thông Đường sắt - Đường bộ, Công an TP Hồ Chí Minh triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến giao thông.

Theo ghi nhận lúc 10h ngày 21/6 trên đường Mai Chí Thọ, đoạn hướng về hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, dù đã có biển báo quy định các phương tiện lưu thông qua đây chỉ với vận tốc 50km/giờ thế nhưng vì đã qua giờ cao điểm, đường thông hè thoáng khiến nhiều người chủ quan đi quá tốc độ quy định.

"Quá 10km/h. Không có để ý biển báo. Mình chạy xe nhiều lúc không để ý lắm đến ga", một người vi phạm cho hay.

Vượt quá tốc độ, người vi phạm vẫn cho rằng bình thường, không nguy hiểm - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng 1 tiếng, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã lập biên bản và xử phạt hơn 10 trường hợp vi phạm. Cá biệt có trường hợp đi quá 20km/h so với quy định nhưng không có bằng lái và giấy tờ xe trong người.

Người vi phạm nói: "Em cũng nghĩ là tốc độ bình thường, không đến mức gây nguy hiểm tại vì em có thể kiểm soát được tốc độ của mình".

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Đường sắt - Đường bộ, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ sự chủ quan và thiếu hiểu biết về các quy định khi tham gia giao thông. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử phạt lỗi vi phạm, cần tuyên truyền để người dân ý thức hơn về luật giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường sắt - Đường bộ, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi xác định được nguyên nhân và thời gian, tiến hành bố trí lực lượng để tập trung xử lý đối với hành vi chạy quá tốc độ. Vận động người dân chấp hành pháp luật giao thông để bảo vệ an toàn bản thân mình, cho người đi đường và cho giao thông thành phố được an toàn".

Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, các các tuyến đường huyết mạch ra, vào trung tâm thành phố, tại các "điểm đen" thường xảy ra tai nạn giao thông. Đợt cao điểm này sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ nay đến cuối tháng 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước