Xả rác "trả đũa" khách sạn chặt chém: Đòi công bằng hay thiếu ý thức?

Thiên Lý-Thứ ba, ngày 21/07/2020 13:46 GMT+7

VTV.vn - Clip ghi lại cảnh đôi nam nữ đi du lịch nhưng có hành động xả rác đầy phòng khách sạn để "trả đũa" khiến nhiều người bất bình.

Ngày 20/7, một đoạn clip được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một cô gái có hành vi cố tình xả rác trong phòng khách sạn trên địa bàn TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong clip, một cô gái đang dùng bánh kẹo, đồ ăn, rác thải rải khắp phòng, dưới gầm giường, dưới nệm. Clip nhanh chóng gây "bão" khi có nhiều bình luận chỉ trích, không đồng tình với hành động trên.

"Bất lực luôn. Mình thấy mấy bạn cười nói, bẻ bánh vứt xuống gầm giường" - bạn Trần Minh Ngọc (quận 1, TP.HCM) nói.

Cùng quan điểm, Bạn Trần Phương Uyên (quận 6, TP.HCM) cho rằng: "Đó là hành động cực kỳ thiếu văn hóa. Đã vậy còn cố ý đăng lên mạng xã hội để chứng tỏ bản thân".

Xả rác trả đũa khách sạn chặt chém: Đòi công bằng hay thiếu ý thức? - Ảnh 1.

Cô gái bẻ bánh rải khắp phòng khách sạn.

Theo thông tin từ phía khách sạn, 4 thanh niên cả nam và nữ đến thuê phòng VIP của khách sạn với giá 2,2 triệu đồng. Lúc đầu, họ đưa trước 2 triệu nhưng khi lên đến phòng, nhân viên đề nghị thanh toán thêm 200.000 đồng thì phát sinh mâu thuẫn. Theo một số chuyên gia, với cách hành xử của nhóm bạn trẻ này dù có đến từ một nguyên nhân khách quan cũng cần phải điều chỉnh và loại bỏ.

Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng, Chuyên gia về các vấn đề Văn hóa - Xã hội cho rằng: "Hành vi vừa rồi của các bạn là hành vi phản kháng mang tính trả đũa. Thể hiện cái tôi ích kỷ của mình, không chịu thua thiệt ai. Điều đó có nghĩa là tất cả mối quan hệ lẽ ra có thể giải quyết với nhau bằng cách trao đổi, thân ái, giúp nhau tiến bộ thì trở thành đối đầu".

Ở góc độ pháp lý, nếu xét cả hai chiều của sự việc, nếu phát hiện khách sạn có những vi phạm về giá phòng có thể xử lý theo quy định tại Nghị định 109/2013 với mức phạt từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng. Mức phạt tối đa là 60 triệu đồng.

Riêng đối với những hình ảnh trong đoạn clip, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận định hành vi của nhóm bạn trẻ có đủ cơ sơ để truy cứu theo pháp luật vì hành động cố ý phá hoại, cố tình bôi bẩn tài sản.

Còn nhớ câu chuyện của nhóm phượt thủ có hành động phản cảm ở đèo Mã Pì Lèng cách đây không lâu. Hành động xuất phát từ là quan điểm về quyền cá nhân nhưng sau khi nhận được những phản ứng và ý kiến trái chiều từ dư luận họ đã nhận lỗi vì hành vi của mình. Những bồng bột, xốc nổi ở các bạn trẻ người, nhỏ tuổi là điều không tránh khỏi thế nhưng biết mình sai, nhận lỗi và sữa lỗi mới là điều đáng làm hơn cả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước