Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng tại Phú Thọ đêm Trung thu

N.M (t/h)-Thứ năm, ngày 23/09/2021 06:26 GMT+7

VTV.vn - Các nạn nhân đã chạy xe máy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái là nguyên nhân ban đầu được xác định trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đêm Trung thu.

4 xe máy, do các thanh thiếu niên lái đi chơi Trung thu, đã va chạm liên hoàn với nhau. Trong đó, 1 em có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đang xác minh dấu hiệu đua xe trái phép. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 5 người đã thiệt mạng, 2 người khác bị thương nặng và rất nặng. Các nạn nhân đều dưới 18 tuổi và chưa đủ độ tuổi được cấp giấy phép lái xe trên 50 phân khối theo quy định.

Trước đó, khoảng 22h25 ngày 21/9, tại Km 15+50 Tỉnh lộ 321C (thuộc khu Hạ Khê, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe máy. Tất cả 7 nạn nhân đều trú ở huyện Cẩm Khê.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng tại Phú Thọ đêm Trung thu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV

Các nạn nhân tử vong gồm:

1. Nguyễn Trung D. (sinh năm 2005, trú ở xã Xương Thịnh).

2. Nguyễn Ngọc D. (sinh năm 2005, trú ở xã Minh Tân).

3. Đoàn Quốc H. (sinh năm 2004, trú ở xã Ngô Xá).

4. Nguyễn Thành T. (sinh năm 2003, trú ở xã Minh Tân).

5.Nguyễn Trường S. (sinh 2005, trú ở xã Minh Tân).

Hai người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê gồm: Nguyễn Hữu Ngh. (sinh năm 2005) và Nguyễn Tiến M. (sinh năm 2007). Cả hai đều cư trú ở xã Minh Tân.

Sáng 22/9, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, lãnh đạo Ủy ban đã trao đổi ngay với lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy trong máu của các nạn nhân trong vụ việc; kiểm tra tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm của nạn nhân; xác minh dấu hiệu đua xe trái phép dẫn đến vụ việc.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị, quá trình xử lý và giải quyết hậu quả vụ việc, tổ chức tang lễ cho các nạn nhân cần được thực hiện nghiêm về các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước