Xác minh clip bé gái bị lột quần áo, hai tay bị trói, treo lên trần nhà

PV (tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 16:12 GMT+7

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành.

VTV.vn - Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang vào cuộc xác minh đoạn video ghi cảnh một bé gái 11 tuổi bị người cha treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh đập.

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, treo lơ lửng lên trên trần nhà trong căn phòng có ánh đèn điện. Trong đoạn clip này, một người đàn ông đang cầm một vật giống chiếc roi dài thi thoảng lại đánh vào người cháu bé. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián xác nhận vụ việc trong đoạn video clip xảy ra ở địa phương này. Hiện chính quyền cùng với công an đang vào cuộc làm rõ.

Theo thông tin trên báo Sài Gòn giải phóng, cháu bé bị treo trong đoạn video clip này là N.T.B.N. (sinh năm 2012, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián). Cha của cháu N. là N.V.T., còn mẹ của cháu N. hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Hiện 3 anh em cháu N. ở cùng với cha. Anh T. thường hay uống rượu.

Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết thêm, sự việc xảy ra khoảng vài ngày nay. "Sau khi đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền và công an đến nhà ông T. để làm rõ nhưng ông này đã rời khỏi nhà, chưa rõ đi đâu".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước