Xảy ra 12 vụ mạo danh Quân đội lừa đảo tại Đồng Nai từ tháng 7/2023 đến nay

Lê Hải, Bạch Thiết-Thứ hai, ngày 09/10/2023 21:14 GMT+7

Hội nghị trao đổi thông tin về việc nâng cao cảnh giác phòng, chống mạo danh, giải danh Quân đội lừa đảo tại Đồng Nai

VTV.vn - Từ tháng 7/2023 đến nay, tại Đồng Nai đã xảy ra 12 vụ giả danh, mạo danh, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, đơn vị Quân đội để lừa đảo.

Đó là những nội dung được thảo luận tại Hội nghị trao đổi thông tin về việc nâng cao cảnh giác phòng, chống mạo danh, giải danh Quân đội lừa đảo, vừa được Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai thông tin, từ tháng 7/2023 đến nay đã xảy ra 12 vụ lợi dụng danh nghĩa cán bộ, đơn vị Quân đội lừa đảo. 

Các đối tượng dùng chiêu thức: Sử dụng điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo) giới thiệu là cán bộ Quân đội, đang là chỉ huy, quản lý quân nhân, sau đó liên hệ với gia đình của quân nhân cung cấp "thông tin không đúng sự thật" là con, em của gia đình gây thiệt hại tài sản của đơn vị, đang trong quá trình xem xét kỷ luật, nếu gia đình chuyển tiền vào số tài khoản để đền bù thiệt hại thì đơn vị sẽ bỏ qua lỗi phạm. Hoặc  các đối tượng đăng hình ảnh quân nhân mặc quân phục tạo niềm tin để liên lạc đến các nhà hàng, dịch vụ nấu ăn và cơ sở mua bán cây giống... sau đó gửi địa chỉ của các Ban CHQS một số địa phương thông qua ứng dụng định vị trên điện thoại. Tiếp đến, các đối tượng đặt mua thêm quà tặng, hàng hóa có giá trị cao làm quà biếu mà các mặt hàng này không phổ biến. 

Khi nhà hàng, cơ sở không tìm được nguồn hàng theo yêu cầu, đối tượng lừa đảo sẽ hướng dẫn liên hệ với người cung cấp, thực chất đây cũng là đối tượng trong nhóm lừa đảo. Sau khi chuyển tiền cọc qua số tài khoản thì chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng của người dân. Do sự chủ quan, thiếu cảnh giác của một số cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân làm cho các đối tượng phạm tội dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại về tài sản.

Xảy ra 12 vụ mạo danh Quân đội lừa đảo tại Đồng Nai từ tháng 7/2023 đến nay - Ảnh 1.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp vào cuộc quyết liệt phòng và ngăn chặn mạo danh, lừa đảo.

Đại tá Vũ Văn Điền nhấn mạnh, hiện nay, tình trạng mạo danh cán bộ, quân nhân, đơn vị Quân đội đã gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của LLVT, tần suất, thủ đoạn của các vụ việc ngày càng nhiều, tinh vi. Khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi của người lạ tự xưng là cán bộ Quân đội để đặt quà, yêu cầu cung cấp thông tin, nhờ giúp đỡ… thì liên hệ ngay Ban CHQS cấp xã, cấp huyện để xác minh. Trường hợp nếu phát hiện những người mang quân phục có hành động nghi ngờ, đề nghị báo ngay cơ quan quân sự các cấp và cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xác minh, xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước