Xe khách nội tỉnh nối lại hoạt động sau khi phản đối "xe dù"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/03/2021 06:22 GMT+7

Hàng loạt nhà xe khách cố định ở Nghệ An đình công để phản đối xe "dù", xe vượt tuyến. (Ảnh: ANTĐ)

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày mai (7/3), 34 nhà xe tại tỉnh Nghệ An sẽ hoạt động trở lại.

Đây là cam kết của các nhà xe sau khi Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đứng ra xử lý tình trạng xe dù, xe chạy vượt tuyến cướp khách trong thời gian vừa qua.

Trước đó, từ ngày 3/3, 34 nhà xe đã đồng loạt đình công để phản đối tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của "xe dù" trên các tuyến đi từ thành phố Vinh đến các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, khiến họ bị mất khách và thua lỗ.

Các doanh nghiệp vận tải đăng ký tuyến cố định vô cùng bức xúc. Họ phải đăng ký bến bãi, tuyến chạy cố định, mỗi lần ra vào bến đều phải đóng lệnh, nộp tiền. Trong khi các xe dù, xe trái tuyến không hề phải đóng bất cứ chi phí nào.

Một nhà xe chạy tuyến Con Cuông đi TP Vinh cho biết, trước đây mỗi lượt chạy xe còn có khoảng từ 25 - 30 khách, nay mỗi lượt chỉ có được 4 - 5 khách, không đủ tiền xăng.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã phải tổ chức phương tiện thay thế từ ngày 3/3 để đáp ứng việc đi lại của người dân.

Cắt hợp đồng đối với các 'xe dù' vi phạm nhiều lần Cắt hợp đồng đối với các "xe dù" vi phạm nhiều lần

VTV.vn - Lực lượng thanh tra giao thông Hà Nội đã xử lý hàng chục trường hợp xe dù bến cóc, lập biên bản xử lý phạt, tước bằng lái xe với những xe khách vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước