Xe ôm, giao hàng vất vả mưu sinh mùa dịch COVID-19

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/06/2021 07:25 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù thu nhập của đa số dù có bấp bênh, giảm sút nhưng tất cả đều cho rằng vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác vì còn có việc mà làm trong bối cảnh dịch bệnh này.

Thời tiết nắng nóng và dịch bệnh, người dân hạn chế ra đường một cách tối đa. Hiện chỉ có lực lượng xe ôm, giao hàng là hoạt động nhiều.

Đối với các xe ôm chở khách, thu nhập giảm nghiêm trọng đến 50-70%. Còn với những người giao hàng hay giao đồ ăn, có việc làm nhiều hơn nhưng cũng rất vất vả trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm 38-40 độ C.

Xe ôm, giao hàng vất vả mưu sinh mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cứ 1 xe bus vào bến là những xe ôm lại tất tả vội vã ra chào mời nhưng cũng không có mấy khách. Những chuyến xe bus đưa khách về điểm cuối là bến xe Mỹ Đình, lác đác chỉ có vài ba khách.

Ông Chung (tài xế xe ôm) tránh dịch, về quê cả tháng trời, vừa lên Hà Nội chạy xe được vài hôm. Ra bến xe tìm khách từ 6h sáng nhưng đến 9h, ông mới có được 1 cuốc xe. Ông chia sẻ ngày trước không có dịch, mỗi ngày ông kiếm 300.000 - 400.000 đồng nhưng nay, ngày có khi chỉ được vài ba chục ngàn đồng.

Khó khăn nhất là các xe ôm chở khách, thu nhập của họ giảm đến 2/3 nhưng vẫn phải cố bám trụ ở thành phố. Một số tài xế xe ôm ở đây chia sẻ, do dịch bệnh nên phải đến một nửa xe ôm ở bến xe Mỹ Đình nghỉ việc. Mặc dù vậy nhưng số anh em còn lại cũng không có khách mà chạy. Các xe ôm ở bên ngoài bến xe cũng vậy.

Có lẽ lúc này chỉ còn những tài xế giao đồ ăn là có nhiều khách đặt, khi mà các hàng quán đóng cửa, chỉ bán mang về. Tuy nhiên, như anh Toàn trước chuyên làm đủ loại dịch vụ giao hàng nhưng giờ dịch bệnh chỉ còn đi giao đồ ăn nên thu nhập thậm chí còn giảm.

Những tài xế giao hàng cho các trang thương mại điện tử như anh Dương thì có phần đỡ vất vả nhất. Anh cho biết, lượng hàng đặt mua sắm online gia tăng nhẹ, thu nhập của các shipper như anh cũng tăng khoảng 10 - 15%.

Dưới cái nắng 40 độ C, những tài xế vẫn phải rong ruổi trên các cung đường. Hầu hết đều trang bị những chiếc áo gió kín mít hay thậm chí là tới 2 lớp áo. Thu nhập của đa số dù có bấp bênh, giảm sút nhưng tất cả đều cho rằng vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác vì còn có việc mà làm trong bối cảnh dịch bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước