Xe qua phà Cát Lái tăng khi cao tốc thu phí ETC

Quốc Thái-Thứ tư, ngày 10/08/2022 11:10 GMT+7

Lượng ô tô đổ về phà Cát Lái tăng đột biến. (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Lượng xe ô tô qua phà Cát Lái tăng cao do nhiều xe chưa dán thẻ thu phí không dừng hoặc có thể muốn tiết kiệm chi phí nên dồn đến bến phà.

Kể từ khi cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây triển khai thu phí không dừng ETC, mỗi ngày lượng xe ô tô qua phà Cát Lái đã tăng cao, có thời điểm tăng tới 60% so với trước đây, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần.

Theo thống kê, bình quân lượng xe qua phà thời điểm trước khi cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây triển khai thu phí không dừng, lượng xe qua phà chỉ khoảng 2.500 lượt xe/ngày, tuy nhiên kể từ ngày 1/8 tới nay, mỗi ngày có khoảng 3.000 đến 4.000 ô tô qua phà.

Lượng xe qua phà Cát Lái quá đông, vì vậy tình trạng ùn ứ ở đầu phà thường xuyên diễn ra, đặc biệt vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần. Còn hôm nay (10/8), dù là ngày thường nhưng lượng xe qua phà cũng tăng khoảng 30%.

Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong Thành phố, nguyên nhân lượng xe ô tô qua phà tăng cao do nhiều xe chưa dán thẻ thu phí không dừng hoặc có thể muốn tiết kiệm chi phí nên dồn đến bến phà.

Hiện, phà Cát Lái đang vận hành 7 chiếc phà, tuy nhiên chỉ có 2 phà lớn loại 200 tấn, còn lại là phà nhỏ. Nay ô tô tăng đột biến gây thêm ùn tắc ở hai đầu bến. Liên quan vấn đề này, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh yêu cầu đơn vị quản lý phà bố trí thêm người điều tiết giao thông. Đồng thời, tìm phương án hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đường thuỷ đầu tư đóng mới phà, thuê phà để tăng khả năng vận hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước