Xe rơi xuống đèo, 4 nạn nhân được giải cứu trước khi xe bốc cháy

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 12/06/2015 21:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 12/6, Công an huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho biết đang điều tra nguyên nhân xe tải chở vật liệu công trình gặp tai nạn làm 4 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/6, xe tải mang BKS 92C-053.14 do tài xế Trần Phước Hoàng (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển chở vật liệu, thiết bị phục vụ công trình từ Quảng Ngãi đến khúc cua trên đèo Ra Vát thuộc xã Sơn Tinh (huyện Sơn Tây) thì mất tay lái, tông gãy hành lang an toàn giao thông và rơi xuống vực.

Vụ tai nạn làm 4 nạn nhân trong cabin bị thương nặng, bao gồm lái xe Trần Phước Hoàng, anh Huỳnh Tú Tín (26 tuổi), anh Lê Doãn Quang (22 tuổi) và Nguyễn Đức Ngọc (17 tuổi), đều ngụ tỉnh Quảng Nam.

Sau khi tai nạn xảy ra, một số người dân đi đường phát hiện đưa 4 nạn nhân ra khỏi xe tải trên và đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, chiếc xe bốc cháy nhưng được dập tắt.

Nguyên nhân sự việc vẫn chưa được xác định rõ. Công an huyện Sơn Tây đang tiến hành điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước