Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/08/2022 06:32 GMT+7

Thực hiện hàn các lớp vật liệu cách ly, chống thấm để xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Việc xử lý dioxin tại sân bay A So, A Lưới sẽ được kết hợp bằng nhiều phương pháp với mục đích phục hồi môi trường tốt nhất.

Sân bay A So, xã Đông Sơn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế là "điểm nóng" với mức độ ô nhiễm dioxin rất cao. Nguyên nhân do trước đây, khu vực này quân đội Mỹ dùng làm sân bay dã chiến, tàng trữ, nạp chất diệt cỏ lên máy bay để đi phun rải và tẩy rửa máy bay sau khi phun.

Chất độc dioxin đã thấm sâu vào đất, làm nhiễm độc nguồn nước. Nỗ lực xử lý đất bị nhiễm đioxin để đem lại màu xanh cho vùng đất này đang được gấp rút triển khai.

Việc xử lý dioxin tại sân bay A So, A Lưới sẽ được kết hợp bằng nhiều phương pháp với mục đích phục hồi môi trường tốt nhất và hiện nay, Bộ Tự lệnh Hóa học đang đẩy nhanh tiến độ xử lý để cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2022.

Xử lý dioxin tại sân bay A So được kết hợp bằng hai phương pháp. Đó là xử lý bằng chôn lấp cô lập tích cực, cùng với phương pháp sinh học, ưu điểm của phương pháp sinh học là sẽ xử lý được triệt để nồng độ dioxin ở trong đất, phục hồi môi trường tốt hơn so với các phương pháp khác.

Thời tiết tại A Lưới nắng mưa thất thường nên trong quá trình thi công đào múc đất nhiễm bằng phương tiện cơ giới cũng như xử lý đáy hố gặp rất nhiều khó khăn do mạch nước ngầm. Quá trình xử lý đioxin được tiến hành thận trọng tuân thủ các nguyên tắc an toàn.

Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay A So, A Lưới được khởi công vào tháng 10 năm 2020. Trải qua gần 2 năm triển khai nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên đến nay, Bộ Tự lệnh Hóa học đang đẩy nhanh tiến độ xử lý để sớm hoàn thành đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước