Xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho buôn lậu

Hà Phương - Đức Thuận-Thứ năm, ngày 23/04/2015 19:47 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Tại buổi làm việc chiều 23/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho buôn lậu.

Tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) chiều nay (23/4), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, các Bộ ngành và địa phương cần quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn, quyết liệt, đồng bộ hơn nữa để có những kết quả cụ thể.

Theo báo cáo, trong quý I/2015, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 49.800 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế gần 3.000 tỷ đồng.

Ghi nhận những chuyển biến bước đầu trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng toàn dân toàn quân, thiết lập trật tự, kỷ luật, kỷ cương để bảo vệ người tiêu dùng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ban, ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không có vùng cấm trong công tác chống buồn lậu, cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho buôn lậu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên tuyền về công tác chống buôn lậu gian lận hàng giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước