Xử lý nhiều vi phạm trông giữ xe sau Tết

VTV Digital-Thứ hai, ngày 30/01/2023 12:02 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, những ngày sau Tết, số lượng người dân đi chơi, đi du xuân tăng cao. Điều này đã khiến cho nhu cầu gửi xe ô tô, xe máy tăng đột biến.

Trước thực tế này, nhiều điểm trông giữ xe có phép, hay tự phát, đều chật kín phương tiện và tiếp tục xảy ra tình trạng thu tiền cao hơn so với quy định. Lực lượng chức năng Hà Nội đã tăng cường kiểm tra và xử phạt nhiều điểm.

Một số nơi như phủ Tây Hồ, nhân viên bãi gửi xe ô tô ở đây đã thu 100.000 đồng/lượt đối với xe từ 29 chỗ trở xuống. Trong một buổi kiểm tra 7 điểm trông giữ xe, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 5 điểm có các vi phạm. Trong đó đáng chú ý có một điểm trông giữ xe tự phát không có cấp phép của các cơ quan chức năng.

Ngoài vi phạm phổ biến thu tiền quá giá quy định, hầu hết các điểm này đều vi phạm sử dụng vượt diện tích được cấp phép. Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp để tập trung kiểm tra, xử lý và sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nhiều lần trong hoạt động trông giữ phương tiện.

Ông Cao Đình Kim Anh - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông cơ động, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - cho biết: ''Chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo sở tăng cường các đội địa bàn phối hợp các đội chuyên ngành để đảm bảo trật tự các điểm trông giữ tại các điểm tâm linh. Phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo thu đúng giá quy định,không để người dân bức xúc khi đến các điểm tâm linh trên địa bàn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước