Xử phạt xe cũ nát: Về lý đã đúng nhưng về tình liệu có "giơ cao đánh khẽ"?

Quách Hằng-Thứ hai, ngày 15/03/2021 20:36 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người ủng hộ việc xử phạt góp phần giảm thiểu tai nạn nhưng không ít ý kiến băn khoăn khi đây là phương tiện mưu sinh chính của nhiều gia đình khó khăn.

Sáng 15/3, lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh bắt đầu mở đợt cao điểm xử phạt xe cũ nát không đảm bảo điều kiện lưu thông.

Xử phạt xe cũ nát: Về lý đã đúng nhưng về tình liệu có giơ cao đánh khẽ? - Ảnh 1.

Những chiếc xe máy cũ nát khi lưu thông trên đường sẽ không đảm bảo đủ yếu tố an toàn và chắc chắn sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết họ chỉ có phương tiện mưu sinh duy nhất ấy và để phù hợp với công việc thì phải chế thêm, dù biết làm vậy là sai quy định.

Xử phạt xe cũ nát: Về lý đã đúng nhưng về tình liệu có giơ cao đánh khẽ? - Ảnh 2.

Còn với chị Nguyễn Thanh Loan ở Quận 10, TP Hồ Chí Minh, chiếc xe mãy cũ phương tiện duy nhất của cả gia đình vừa để mưu sinh, vừa để đi lại. Dù biết xe mình đi không đảm bảo an toàn kỹ thuật, có thể bị phạt bất kỳ lúc nào nhưng với thu nhập ít ỏi mỗi tháng, chị chưa thể có sự lựa chọn nào tốt hơn. Chị ngậm ngùi: "Mình không đủ khả năng để mua xe khác, giờ có bắt cũng không biết làm sao".

Xử phạt xe cũ nát: Về lý đã đúng nhưng về tình liệu có giơ cao đánh khẽ? - Ảnh 3.

Nhiều người dân cho biết, họ đồng tình với việc xử phạt với những chiếc xe máy cũ nát để đảm bảo an toàn nhưng cũng cần kết hợp tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp để người dân tuân thủ đúng theo quy định.

Từ 15/3, CSGT TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung tối đa lực lượng kiểm tra, xử phạt xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế hoạt động trên đường. Cao điểm này sẽ kéo dài 3 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước