Xuất hiện trận mưa đá đầu tiên trong năm 2021 ở Lào Cai

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/03/2021 20:14 GMT+7

Mưa đá tại xã Lùng Vai có đường kính 1-1,5cm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Mưa đá đã xuất hiện tại nhiều nơi của tỉnh Lào Cai, vào trưa nay (21/3).

Tại TP Lào Cai, mưa kéo dài khoảng 5 phút, với những hạt có đường kính 0,5cm. Rất may mưa đá với cường độ nhẹ, hạt đá rơi thưa nên không gây ra thiệt hại.

Tại khu vực chợ Chậu, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương và thị xã Sa Pa mưa đá mật độ dày hơn, đường kính trung bình khoảng 1-1,5cm. Đây là trận mưa đá đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, một số nơi khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa vừa như: Xã Xuân Hòa (Bảo Yên): 23,2mm; phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai): 31mm, xã Tả Van (Sa Pa): 41mm. Xã Mường Hoa (Sa Pa) mưa nhiều nhất với 42,8mm.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, mưa dông có khả năng vẫn còn tiếp diễn tại Lào Cai, trong đêm nay.

Nhiệt độ các khu vực giảm thấp nhanh chóng, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn. Đêm nay, nhiệt độ giảm xuống còn 16-18 độ C, vùng cao dao động từ 11-13 độ C, Sa Pa thấp nhất với 8-10 độ C.

Đến ngày 22/3, nhiệt độ ở Lào Cai tiếp tục giảm thấp hơn.

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, cảnh báo mưa đá Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, cảnh báo mưa đá

VTV.vn - Hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước