Xuất khẩu lao động ở huyện nghèo - Câu chuyện không đơn giản

Tuấn Dương – Quang Linh (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 01/03/2015 21:03 GMT+7

(VTV.vn) - Sau 5 năm triển khai QĐ 71, thay vì mục tiêu là đưa khoảng 60.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, cả nước mới đưa được trên 9.000 người đi xuất khẩu lao động.

Với mục tiêu giúp các gia đình ở huyện nghèo thoát nghèo bền vững, làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở đây, năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 71 nhằm hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại 62 huyện nghèo trên cả nước có mong muốn đi làm việc ở nước ngoài.

Cùng với những chính sách ưu đãi vượt trội và mức kinh phí để thực hiện dự án lên đến trên 4.700 tỷ đồng, nhiều người tin tưởng, chương trình này sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng câu chuyện xuất khẩu lao động ở huyện nghèo lại không đơn giản như vậy!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước