Xuống giống sớm, nông nghiệp Kiên Giang bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân

Tiến Triển, Lý Sơn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/11/2015 11:08 GMT+7

VTV.vn - Tại Kiên Giang, việc xuống giống sớm, canh tác liên tục không cắt vụ theo khuyến cáo khiến chi phí sản xuất tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh trên lúa.

Tại cánh đồng 17ha của tổ hợp tác sản xuất ấp Rạch Cũ, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, để hạn chế ngộ độc hữu cơ và cắt mầm bệnh cũ, đa số bà con phải sử dụng thêm các chế phẩm phân hủy rơm rạ, xử lý mầm bệnh, đặc biệt là ốc bươu vàng. Bên cạnh việc gia tăng chi phí, nông dân địa phương còn chịu nhiều thiệt hại khác từ việc xuống giống sớm.

Đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang đã xuống giống hơn 40% diện tích lúa Đông Xuân trong tổng số hơn 300.000ha theo kế hoạch dự kiến. Tuy diện tích thiệt hại không nhiều nhưng trên các trà lúa xuống giống sớm, ngoài bệnh nhện gié, tình trạng ốc bươu vàng cắn phá cũng gây thiệt hại, tốn kém cho bà con nông dân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước