Nguy cơ thiếu nước tưới trầm trọng vụ Đông Xuân tại ĐBSCL

Thanh Phong - Lý Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/11/2015 17:28 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Văn Mịnh.

VTV.vn - Dự kiến, 150.000ha lúa Đông Xuân tại các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang trong mùa vụ tới sẽ thiếu nước tưới trầm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng El Nino, trong đó, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL trong mùa vụ tới, ngày 1/11, các nhà quản lý, các chuyên gia về khí tượng và nông nghiệp đã họp tại TP Cần Thơ để bàn biện pháp khắc phục tình trạng này.

Các đại biểu cho rằng, để thích ứng với biến đổi khí hậu, ngay từ đầu vụ, bên cạnh việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tiết kiệm nước, nên cơ cấu giống lúa chịu hạn mặn tốt như: OM 2395, OM 2517, OM 9605 để gieo sạ. Việc đo độ mặn ở các cửa sông cũng cần tiến hành sớm hơn, số lần đo dày hơn mọi năm để ngành nông nghiệp chủ động đối phó với tình trạng xâm nhập mặn gia tăng.

Dự kiến, 150.000ha lúa Đông Xuân tại các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang trong mùa vụ tới sẽ thiếu nước tưới trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước