Xuyên đêm chuyển lương thực, thực phẩm đến người dân "vùng đỏ"

Nhật Phương - Hữu Thành-Thứ tư, ngày 25/08/2021 06:31 GMT+7

VTV.vn - Đêm 24/8, các lực lượng chức năng tại thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã đồng loạt chuyển lương thực, thực phẩm miễn phí đến hàng chục ngàn hộ dân.

Gần 300 người thuộc lực lượng quân đội, các cán bộ, tình nguyện viên tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên đã thức trắng để cấp tốc vận chuyển lương thực, thực phẩm đến hơn 42.000 dân tại phường.

Công tác tăng cường này nhằm đảm bảo nhanh chóng cung cấp lương thực, thực phẩm đến 720.000 người dân đang thực hiện "ai ở đâu thì ở yên đó" tại 11 phường "vùng đỏ" của thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên.

Xuyên đêm chuyển lương thực, thực phẩm đến người dân vùng đỏ - Ảnh 1.

Mỗi người dân được đảm bảo phân phát thực phẩm, gạo đầy đủ sử dụng trong 15 ngày. Kinh phí mua thực phẩm trích từ ngân sách có tổng dự kiến khoảng 540 tỷ đồng, còn gạo từ nguồn do Chính phủ hỗ trợ.

Còn tại 4 phường của thành phố Dĩ An cũng đã bắt đầu thực hiện người dân ở yên trong nhà 24/24h kể từ ngày 23-29/8. Tỉnh Bình Dương cung ứng thực phẩm theo 3 phương thức: Phân phối qua kênh bưu điện của các phường tới từng khu phố; Tổ COVID cộng đồng, Ban quản lý khu phố thực hiện phương thức đi chợ thay dân; Người dân mua hàng trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước