Ý tưởng vòng tay bảo vệ trẻ khỏi xâm hại

Hoài Nhân, Hồng Việt (VTV9)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 14:42 GMT+7

VTV.vn - Ý tưởng vòng tay bảo vệ trẻ khỏi xâm hại là của em Lê Ngân Giang, học sinh lớp 9 Trường THCS Đức Trí, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Đây là một chiếc vòng tay giống đồng hồ thông minh, gắn chip điện tử định vị, có thể báo động cho cha mẹ thông qua điện thoại di động khi trẻ gặp nguy hiểm.

Việc bảo vệ trẻ em khỏi việc bị xâm hại không chỉ là trách nhiệm của người lớn, đây cũng là trăn trở của tuổi mới lớn. Trong khi nhiều trường vẫn nói không trước lời đề nghị mở lớp phòng chống xâm hại, ngôi trường nơi Giang theo học đã chủ động giáo dục nội dung này cho học sinh từ lâu. Chính môi trường tiến bộ đó đã ươm mầm cho nhiều sáng tạo của các em.


Nữ sinh TP.HCM được thưởng hơn 550 triệu đồng nhờ ý tưởng chống xâm hại tình dục Nữ sinh TP.HCM được thưởng hơn 550 triệu đồng nhờ ý tưởng chống xâm hại tình dục

VTV.vn - Một nữ sinh TP.HCM vừa được thưởng hơn 550 triệu đồng nhờ ý tưởng chống xâm hại tình dục. Đó là Lê Ngân Giang, học sinh trường THCS Đức Trí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước