Yakult Việt Nam chung tay với cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19

PV-Thứ bảy, ngày 29/05/2021 11:00 GMT+7

VTV.vn- Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 27/5, Công ty TNHH Yakult Việt Nam đã đóng góp 100.000 chai sữa uống lên men, hỗ trợ dinh dưỡng tới tuyến đầu chống dịch.

Đợt bùng phát dịch lần thứ tư này là đợt nguy hiểm và căng thẳng nhất mà Việt Nam phải đối mặt. Mỗi ngày các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại những nơi đang là tâm điểm của đợt bùng phát này đều đang phải làm việc, chiến đấu với 200% sức lực. Mong muốn chung tay cùng toàn thể xã hội với tinh thần "chống dịch như chống giặc", công ty TNHH Yakult Việt Nam đã tiếp sức cho các y bác sĩ và các bệnh nhân, người dân đang phải cách ly y tế (bằng những chai Yakult) để giúp họ tăng sức đề kháng, có thể chiến đấu lại với dịch bệnh.

Yakult Việt Nam chung tay với cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 1.

Đại diện Công ty TNHH Yakult Việt Nam ủng hộ tại lễ phát động

Cụ thể, 100.000 chai sữa uống lên men tương đương với 500.000.000 đồng đã được Yakult Việt Nam trao tặng tại lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 27/05. Tính đến thời điểm này, công ty đã hỗ trợ 159,254 chai tại các Bệnh viện và các trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn… Sản phẩm được sử dụng vào khẩu phần ăn của bệnh nhân, người đang cách ly và các y bác sĩ với mục đích tăng cường hệ miễn dịch.

Ông Watanabe Masaya, Giám đốc Kinh doanh Yakult Việt Nam cho biết: "Ngay từ khi dịch COVID bùng phát tại Việt Nam, xuất phát điểm từ hoạt động hỗ trợ sản phẩm cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) và cho đến nay khi trải qua 4 đợt dịch bùng phát tại Việt Nam, chúng tôi đã và vẫn đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ sản phẩm miễn phí cho bệnh nhân điều trị và các các bộ y tế tại nhiều bệnh viện, cơ sở cách ly, các tổ chức tham gia phòng chống dịch. Được tạo ra bởi Giáo sư bác sĩ Minoru Shirota, Yakult luôn mang theo mình sứ mệnh chăm sóc cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi đã và sẽ còn tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng nhà nước và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID".

Yakult Việt Nam chung tay với cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 2.

Hỗ trợ Bệnh viện K Tân Triều 10.000 chai sữa trong những ngày đầu tiên của đợt bùng phát dịch lần này

Không những chung tay cùng cộng đồng, Yakult Việt Nam cũng có những chính sách phòng dịch đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên công ty, cũng như giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của dịch bệnh tới cuộc sống của nhân viên. Những chính sách như cấp khẩu trang cho người lao động và gia đình người lao động tại những thời điểm cần thiết, cung cấp các trang thiết bị phòng dịch trong và ngoài khu vực làm việc, hỗ trợ đảm bảo thu nhập cho người lao động nếu không may bị cách ly… vẫn đang được công ty thực hiện kể từ đầu năm 2020 tới nay.

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, gây ra nhiều hậu quả khiến cuộc sống của người dân gặp khó khăn, trách nhiệm với người lao động và sự chung tay đóng góp cùng cộng đồng của các doanh nghiệp là vô cùng cần thiết, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân sớm đẩy lùi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước