Những thay đổi trong phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/05/2021 21:02 GMT+7

VTV.vn - Cách ly một số khu vực nguy cơ cao để kiểm soát tốt vấn đề lây nhiễm; giãn cách trong sản xuất, sàng lọc với phương châm "thà nhầm còn hơn bỏ sót" là một số thay đổi.

Kiểm soát tốt được Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ kiểm soát tốt được tình hình dịch trên toàn quốc và để làm được điều này Bộ Y tế đã có những điều chỉnh trong chiến lược phòng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định đợt dịch thứ 4 đang diễn ra hết sức phức tạp và có dấu hiệu khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh. Ở các tỉnh, thành khác cơ bản đang kiểm soát tốt, trừ Bắc Ninh và Bắc Giang. Thời gian tới, số ca lây nhiễm sẽ tiếp tục xuất hiện tại hai địa phương này và cần thêm thời gian để kiểm soát dịch.

Những thay đổi trong phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 1.

Xét nghiệm sàng lọc lại Bắc Giang. Ảnh: TTXVN

Bộ Y  tế vẫn thực hiện nguyên tắc ngăn chặn, cách ly, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, đối với Bắc Giang, Bộ  Y  tế  đã có thay đổi về việc phòng chống như áp cách ly một số khu vực nguy cơ như khu nhà trọ công nhân để kiểm soát tốt vấn đề lây nhiễm hay giãn cách trong sản xuất, sàng lọc bằng xét nghiệm sinh phẩm kháng nguyên nhanh để đưa các đối tượng có nguy cơ chứa mầm bệnh tách khỏi cộng đồng với phương châm "thà nhầm còn hơn bỏ sót", thời gian tới sẽ hướng dẫn công nhân tự xét nghiệm để đảm bảo an toàn sản xuất.

Đồng thời, các trung tâm điều trị bệnh nhân nặng cũng được thiết lập ngay tại địa phương để đảm bảo điều trị hiệu quả. Ngoài ra, một lực lượng lớn các y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước đã được huy động với mục tiêu nhanh chóng kiểm soát dịch tại 2 tâm dịch lớn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước