Dù tình yêu là nguồn cơn của nhiều giây phút khó phai trong cuộc đời nhưng "yêu sớm" lại chưa bao giờ là điều được khuyến khích, bởi có những điều chỉ nên "trải nghiệm" khi đã đủ "kiến thức".
Ngày nay với sự phát triển của mạng xã hội, việc "yêu sớm" lại càng trở nên dễ dàng với những đối tượng chưa có đủ kiến thức ở nội dung này, cụ thể là các em học sinh. Việc yêu sớm và những hệ quả của nó đã được nhiều lần nhắc tới, nhưng cũng giống như việc tuyên truyền về "không vứt rác bừa bãi" hay "không hút thuốc là" hoặc "hãy ngừng bạo lực "…
Một trong những cách làm cần thường xuyên lặp lại là nói về tác hại của những hành động này để chính người trong cuộc nhận thấy để tránh.
Sự ra đời của những ứng dụng ghép đôi - hẹn hò
Tình yêu tuổi học trò không sai, thậm chí nó còn góp phần tạo nên một thời thanh niên sôi nổi trong mỗi người. Nó chỉ sai khi kéo theo những hậu quả đáng tiếc. Lý do của yêu sớm thì có nhiều nhưng 1 trong những lý do chính là vì tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em Việt Nam hiện nay.
Với mỗi đứa trẻ, dậy thì luôn là thời điểm phá vỡ những rào cản để khám phá và chứng minh mình đã lớn. Mạng xã hội ngày nay đang làm những tò mò đầu đời ấy có cơ hội được trải nghiệm dễ dàng hơn, đặc biệt là sự ra đời của những ứng dụng ghép đôi - hẹn hò.
Chỉ cần lập 1 tài khoản tham gia một ứng dụng hẹn hò, ngay lập tức ứng dụng này đã đưa ra những lựa chọn tìm kiếm để ghép đôi gồm: Bạn bè, người yêu, bạn tình, kết hôn, tình một đêm. Và cũng chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, hàng loạt tin nhắn đã được gửi đến tài khoản mới này.
Việc lập tài khoản tham gia MXH ghép đôi này là quá dễ dàng, không cần bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào, trong đó có cả độ tuổi. Hậu quả của những tư duy lệch lạc về giới tính này thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.
Độ tuổi vị thành niên có thai đang ngày một nhỏ hơn
Đó là thực tế, vậy nên nếu có thấy một bậc phụ huynh nào đó lớn tiếng cấm đoán con mình tiếp xúc với mạng xã hội cũng là điều có thể thông cảm được. Tất nhiên, cấm đoán chưa bao giờ là điều nên làm giữa bố mẹ và một đứa trẻ đang tuổi mới lớn, nhưng đôi khi cấm còn hơn không, để tránh những tình huống không đáng có.
Là học sinh lớp 10, một bé gái đã phát hiện mình có bầu khi thai đã 19 tuần tuổi, vì mức độ nguy hiểm cao nên bệnh viện tỉnh phải chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám. Người mẹ này không khỏi bất an trước nhiều nỗi sợ khi biết chuyện.
Đây không phải trường hợp hiếm gặp khi hàng năm tại Việt Nam, có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, trong số này 30% ca từ 15-19 tuổi với 70% là học sinh sinh viên. Trong khi đó, độ tuổi vị thành niên có thai đang ngày một nhỏ hơn khi trẻ hiện có xu hướng dậy thì từ sớm.
Mạng xã hội tạo điều kiện cho nạn tảo hôn ở vùng cao
Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên cao nhất thế giới, đây là con số đáng báo động được Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA) công bố mới đây, phần nhiều trong số đó là những thanh thiếu niên chưa biết tự bảo vệ mình trước những rung động đầu đời.
Có thể thấy mạng xã hội như 1 môi trường xúc tác có thể làm gia tăng bất kể xu hướng nào nhúng vào môi trường đó, dù nó là xu hướng tốt hay xấu, tất cả tuỳ thuộc phần lớn vào người dùng. Với nhiều đứa trẻ vùng cao, khi nạn tảo hôn vẫn tồn tại, sự xuất hiện của mạng xã hội lại càng làm cho vấn nạn này trở nên khó lường.
Nhiều phần bất lực trước nạn tảo hôn ở bản làng chủ yếu là người dân tộc Mông còn nhiều hủ tục, xã Lóng Luông đã phải cử cán bộ đến tận nhà để vận động học sinh đi học sau tảo hôn. Năm học vừa qua, 12 em đã quay trở lại trường học. Tuy nhiên, với nhận thức còn có phần hạn chế, cuộc sống của các em học sinh ở đây sẽ còn rất nhiều thử thách.
Bình luận (0)