Xây dựng thói quen “Report” vì một không gian mạng an toàn, văn minh

24/10/2025 12:02 GMT+7

“Report” không chỉ là một nút bấm mà còn là hành động góp phần ngăn chặn tin giả, lừa đảo và sai phạm trên mạng xã hội, giúp làm sạch không gian mạng.

Người sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, ở các độ tuổi từ người già đến trẻ nhỏ. Nhưng không mấy ai biết chức năng báo cáo của các nền tảng mạng xã hội, trong tiếng Anh vẫn được biết đến là "Report", khi thấy tài khoản ảo hay tài khoản có dấu hiệu phạm pháp, lừa đảo.

Với các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Tiktok, Youtube, khi người dùng thực hiện chức năng báo cáo, các nền tảng sẽ xem xét và có thể xử lý bằng cách gỡ bỏ nội dung, cảnh cáo, hoặc khóa tài khoản vi phạm tùy theo mức độ.

Hiện nay, để thu thập, tiếp nhận phản ánh của người dân, nhiều cơ quan, đơn vị cũng mở ra các kênh tiếp nhận thông tin, tích hợp chức năng báo cáo phản ánh của người dân trên các nền tảng số, mạng xã hội. Sự vào cuộc kịp thời của cả người dân và cơ quan chức năng, sẽ giúp dần làm sạch không gian mạng.

Tại buổi họp báo mới đây của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận trên mạng xã hội về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh nội dung phản ánh. Từ đó, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán.

Đây là một trong những ví dụ tiêu biểu cho việc cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh của người dân trên không gian mạng. Từ đây, góp phần hình thành thói quen báo cáo trên mạng của người dân.

Gặp những trường hợp nghi ngờ lừa đảo, những nội dung có dấu hiệu xuyên tạc, sai sự thật - nhiều người lập tức đính kèm trang Facebook của các cơ quan chức năng trên mạng xã hội như Thông tin chính phủ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí uy tín….

Nhiều ứng dụng của chính quyền như VNeID, iHà Nội cũng có chức năng tiếp nhận báo cáo, phản ánh của người dân từ tố giác tội phạm, đến các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Người dân, trong đó có cả những người cao tuổi, có thể gửi phản ánh trực tiếp lên cơ quan chức năng qua điện thoại.

Sự vào cuộc của người dùng mạng, sự tiếp nhận và lắng nghe của cơ quan chức năng đang dần tạo nên văn hóa báo cáo, phát hiện và tẩy chay cái xấu trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.