Chặng 5 Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016: Nguyễn Thành Tâm về nhất!

Thể Thao VTVCập nhật 11:37 ngày 28/08/2016

VTV.vn - Ở chặng 5 Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016, cua-rơ Nguyễn Thành Tâm của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã xuất sắc về nhất.

Chặng thi đấu thứ 5 của giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 diễn ra sáng ngày 28/8/2016, vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An. Tại chặng đua này, cua-rơ Nguyễn Thành Tâm của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã xuất sắc về nhất.


Nguyễn Thành Tâm ăn mừng khi về nhất chặng 5. Về vị trí thứ nhì là cua-rơ Jos Koop của BICT, Lào

Nguyễn Thành Tâm ăn mừng khi về nhất chặng 5. Về vị trí thứ nhì là cua-rơ Jos Koop của BICT, Lào

Cạnh tranh quyết liệt với Nguyễn Thành Tâm và cán đích ở vị trí thứ 2 là cua-rơ đang giữ áo vàng sau 4 chặng, Jos Koop của đội BICT, Lào. Trong khi đó, cua-rơ Lê Nguyệt Minh của đội VUS Hồ Chí Minh giành vị trí thứ 3.

Các vị trí thứ 4 và thứ 5 của chặng 5 giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016, vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An thuộc về các cua-rơ Lê Văn Duẩn (VUS HCM) và Huỳnh Thanh Tùng (QK 7).


Trao giải Sprint 1 cho các cua-rơ ở chặng 5

Trao giải Sprint 1 cho các cua-rơ ở chặng 5


Ở chặng 5 này, cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài của đội Vĩnh Long đã xuất sắc về nhất ở Print 1 và Print 2

Ở chặng 5 này, cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài của đội Vĩnh Long đã xuất sắc về nhất ở Print 1 và Print 2


BCT trao giải nhất, nhì, ba cho các cua-rơ ở chặng 5, vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An

BCT trao giải nhất, nhì, ba cho các cua-rơ ở chặng 5, vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An


Niềm vui của các cua-rơ về nhất, nhì, ba ở chặng 5, vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An

Niềm vui của các cua-rơ về nhất, nhì, ba ở chặng 5, vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An

KẾT QUẢ: Chặng 5 giải xe đạp Quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2016 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An

Kết quả giải thưởng dọc đường

I. Sprint 1:

1. Số đeo 54 – Nguyễn Tấn Hoài – Dược Domesco Đồng Tháp

2. Số đeo 62 – Lê Ngọc Sơn – Gạo Hạt Ngọc Trời

3. Số đeo 143 – Nguyễn Minh Luận – Vĩnh Long

II. Sprint 2:

1. Số đeo 54 – Nguyễn Tấn Hoài – Dược Domesco Đồng Tháp

2. Số đeo 12 – Jos Koop – BICT Lào

3. Số đeo 11 – Jan Wilem Groeneveld – BICT Lào

Kết quả chặng 5:

- Hạng 1: Nguyễn Thành Tâm - Gạo Hạt Ngọc Trời

- Hạng 2: Jos Koop - BICT Lào

- Hạng 3: Lê Nguyệt Minh – VUS HCM

- Hạng 4: Lê Văn Duẩn – VUS HCM

- Hạng 5: Huỳnh Thanh Tùng – QK 7