Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Ronald Oranza về nhất chặng 3

Trần Quang - Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:58 ngày 04/09/2017

VTV.vn - Tay đua Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard Insurance Team) là người đã giành chiến thắng tại chặng 3 giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017.

Sáng nay 4/9, các tay đua đã bước vào tranh tài tại chặng 3 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, xuất phát từ quảng trường Lê Lợi (Thanh Hóa) và đích đến tại quảng trường Cửa Lò (Nghệ An) có độ dài 144 km.

Tại Sprint 1 ở Tĩnh Gia, Huỳnh Thanh Tùng (Đội Quân khu 7) là người giành chiến thắng, tuy nhiên ở 2 Sprint còn lại tại nhà máy Đông Hồi và Diễn Châu, thắng lợi đều thuộc về tay đua người Hàn Quốc Kim Hongil của đội Korail Cycle Team.

Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Ronald Oranza về nhất chặng 3 - Ảnh 1.

Đoàn đua đi qua địa phận tỉnh Nghệ An

Tại đích đến cuối cùng ở quảng trường Cửa Lò (Nghệ An), với màn nước rút ngoạn mục, người về đích đầu tiên là tay đua Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard Insurance Team). Các tay đua Lê Văn Duẩn (Đội VUS TP.HCM), Kim Hongil (Đội Korail Cycle Team), Trần Nguyễn Minh Trí (Đội Dược Domesco Đồng Tháp), Trần Thanh Nhanh (Đội Premium Cycling Vĩnh Long) lần lượt là những người về đích tiếp theo trong tốp 5.

Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Ronald Oranza về nhất chặng 3 - Ảnh 2.

BTC trao giải thưởng cho các tay đua đạt thành tích cao nhất ở chặng 3, Thanh Hoá đi Nghệ An

Ngày mai 5/9, giải sẽ tiếp tục diễn ra chặng 4 với lộ trình là 20 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) có độ dài 54km. Chặng đua thứ 4 cũng sẽ được tường thuật trực tiếp từ 08h15 trên kênh VTV3, kính mời quý khán giả chú ý đón xem.


Kết quả chặng 3 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017:

Nhất chặng: Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard Insurance)

Hạng 2: Lê Văn Duẩn (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Hạng 3: Kim Hongil (Đội Korail Cycle Team)


Sprint 1:

Về nhất: Huỳnh Thanh Tùng (Đội Quân khu 7)

Về thứ 2: Lê Nguyệt Minh (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Về thứ 3: Nguyễn Tấn Hoài (Đội Dược Domesco Đồng Tháp)


Sprint 2:

Về nhất: Kim Hongil (Đội Korail Cycle Team)

Về thứ 2: Trần Thanh Nhanh (Đội Premium Cycling Vĩnh Long)

Về thứ 3: Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard Insurance)


Sprint 3:

Về nhất: Kim Hongil (Đội Korail Cycle Team)

Về thứ 2: Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard Insurance)

Về thứ 3: Trần Thanh Nhanh (Đội Premium Cycling Vĩnh Long)