Lộ trình chặng 7 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 18:39 ngày 07/09/2018

VTV.vn - Sáng 08/9, chặng 7 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 sẽ diễn ra lộ trình từ TP Huế tới TP Đà Nẵng, dài 111 km.

Sau khi kết thúc chặng 6 từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) đi TP Huế, ngày 08/9, các cua-rơ sẽ bước vào tranh tài tại chặng 07 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018.

Các cua-rơ sẽ xuất phát lúc 07h30 tại đường Hùng Vương (TP Huế) tới đích đến là nhà khách Quốc Hội (TP Đà Nẵng) có tổng độ dài là 111km. Chặng đua này sẽ chỉ có 3 đoạn rút tính điểm (sprint) ở km 36 nhưng các cua-rơ sẽ có cơ hội chinh phục 3 con đèo: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân trong hành trình 111km từ Huế đi Đà Nẵng.

Đây sẽ là chặng đua có yếu tố quyết định tới các danh hiệu cá nhân của giải như áo chấm đỏ cho "vua leo núi" hay thậm chí cả cuộc đua áo vàng vốn đang rất hấp dẫn và bất ngờ khi liên tục đổi chủ suốt từ đầu giải.

Lộ trình chặng 7 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018

Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn 1.800 km dọc theo chiều dài đất nước. Đoàn đua sẽ đi qua nhiều cung đường đẹp nhất Việt Nam, với các điểm dừng chân tại Thanh Hoá, Nghệ An, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/9.

Giải năm nay sẽ có 6 đội đua trong nước và 6 đội khách mời nước ngoài rất mạnh, trong đó có 3 đội đã từng đăng ký thi đấu ở giải đua xe đạp VTV Cup năm 2017 và đóng góp nhiều cái tên đáng chú ý từng giành những thành tích cao.

Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 là giải đấu có kỷ lục về số tiền thưởng cho một giải đấu xe đạp tại Việt Nam, tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,3 tỷ đồng. Trong đó, giải Áo vàng chung cuộc dành cho tay đua xuất sắc nhất trị giá 200 triệu đồng. Cùng với đó, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo trên lộ trình đoàn đua đi qua.