Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ

Thế Hưng - Đoàn Tuấn (Ban Thể Thao)Cập nhật 19:24 ngày 12/09/2018

VTV.vn - Chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 chứng kiến Ronald Oranza "một mình một ngựa" về đích ấn tượng, còn Sarda Javier Perez đã chắc chắn giành áo đỏ.

Chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 với lộ trình từ TP Quy Nhơn (Bình Định) tới TP Pleiku (Gia Lai) có độ dài 168 km. Chặng đua này có 3 đoạn rút tính điểm (sprint) ở km 40, 90 và 139. Bên cạnh đó, các cua-rơ đã chinh phục 2 con đèo: An Khê và Măng Giang trong hành trình 168km từ Quy Nhơn đi Pleiku.

Sau 1 ngày nghỉ ngơi, các cua-rơ tỏ ra khá sung sức và liên tục tấn công ngay sau khi xuất phát. Các cua-rơ Jos Koop (Global Cycling Team), Quàng Văn cường (Hà Nội) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) là những người giành chiến thắng ở 3 đoạn rút tính điểm (Sprint).

Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 1.

Ở các ngọn đèo An Khê và Măng Giang chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa các chuyên gia leo đèo đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu áo chấm đỏ. Kết quả, Sarda Javier Perez (Tập đoàn Lộc Trời) là người về nhất tại đỉnh đèo An Khê còn áo chấm đỏ của giải năm ngoái Junrey Navarra (Philippine Navy) là người chinh phục đỉnh đèo Măng Giang đầu tiên.

Tại đích đến ở quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku, Gia Lai), những chuyên gia bứt tốc lại phát huy được thế mạnh của mình. Với chiến thuật hợp lý và bung sức mạnh mẽ ở những km cuối, Ronald Oranza (Philippine Navy) đã là người xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 4 giờ 39 phút 27 giây để giành chiến thắng chặng 10. Về đích tiếp theo lần lượt là Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), David van Eerd (Global Cycling Team), Ali Khademi (Tập đoàn Lộc Trời) và Jang Jiung (Korail Cycle Team).

Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 2.

Với kết quả này, David van Eerd (Global Cycling Team) tiếp tục giữ áo vàng và áo xanh. Sarda Javier Perez (Tập đoàn Lộc Trời) chắc chắn giành áo chấm đỏ của giải vì trong 4 chặng đua còn lại không còn các đoạn đường đèo. Purnomo Setiawan (PGN - Indonesia) vượt qua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) để giành áo trắng cho cua-rơ trẻ xuất sắc nhất.

Ngày mai (13/9), giải sẽ tiếp tục với chặng đua thứ 11 từ TP Pleiku đi TP Buôn Ma Thuột có độ dài 179 km.

Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 3.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 4.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 5.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 6.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 7.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 8.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 9.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 10.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 11.
Tổng hợp chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Oranza thắng ấn tượng, Javier Perez cầm chắc áo đỏ - Ảnh 12.