Xét xử nhóm đối tượng bắt bắt cóc đồng hương để cưỡng đoạt tiền mã hóa

VTV.vn - Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, dùng hung khí uy hiếp nhằm cưỡng đoạt số tiền mã hóa trị giá hàng tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa sáng 13/5.

Các bị cáo tại tòa sáng 13/5.

Sáng 13/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ma Cai (sinh năm 1976), Li Chuang (sinh năm 1978, cùng quốc tịch Trung Quốc) cùng 6 đồng phạm về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. 

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nhận lời đòi nợ thuê cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch, Ma Cai đã rủ Li Chuang sang Việt Nam để tìm anh Ye Sun J. (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc). Để thực hiện hành vi, nhóm này đã thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch với mức thù lao hứa hẹn lên tới 500.000 nhân dân tệ, đồng thời lôi kéo thêm một nhóm đối tượng người Việt Nam cùng tham gia theo dõi và bắt giữ nạn nhân.

Hồ sơ vụ án thể hiện rạng sáng ngày 28/2/2025, sau khi phát hiện anh Ye Sun J. di chuyển tại khu vực phường Tân Phú, Quận 7 (cũ), nhóm đối tượng đã dùng ô-tô chặn đầu xe và sử dụng hung khí khống chế, ép nạn nhân lên xe đưa về hướng tỉnh Long An và huyện Hóc Môn (cũ). 

Tại những khu vực vắng người, các đối tượng liên tục đánh đập, uy hiếp nạn nhân bằng dao, búa để yêu cầu chuyển 10 triệu USDT, tương đương khoảng 260 tỷ đồng. Sau quá trình thương lượng, nhóm này đồng ý giảm số tiền xuống còn 5 triệu USDT nhưng buộc phải chuyển trước một phần. 

Do lo sợ đến tính mạng, anh Ye Sun J. đã phải liên lạc với người thân để chuyển cho các đối tượng hơn 600.000 USDT, trị giá hơn 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 12 giờ sau khi gây án, toàn bộ nhóm đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ và đưa ra truy tố trước pháp luật.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.