Cả nước từng ghi nhận hơn 5.000 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, với tổng diện tích hơn 213.000ha và số vốn gần 3,7 triệu tỷ đồng. Đến nay, 71% số dự án đã được tháo gỡ, nhưng mới khoảng 17% thực sự hoàn thành, đi vào hoạt động. Thực tế này cho thấy, tháo gỡ thủ tục mới chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là đất đai và nguồn vốn phải thực sự được đưa trở lại nền kinh tế. Với những dự án kéo dài, không còn khả năng triển khai, việc kiên quyết thu hồi cũng là cách tạo cơ hội và dư địa cho những nhà đầu tư có năng lực.
Tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, tỉnh Lào Cai, ba lô đất rộng gần 2,4ha được giao thực hiện dự án xưởng gia công cơ khí đã gần 20 năm nhưng vẫn chưa triển khai. Mới đây, dự án đã bị thu hồi. Đây là một trong những dự án chậm tiến độ đang được Lào Cai xử lý.
Qua rà soát, có khu công nghiệp trên địa bàn đạt tỷ lệ lấp đầy trên hồ sơ khoảng 90%, nhưng thực tế chỉ có 50% dự án đang hoạt động. Từ năm 2022 đến nay, Lào Cai đã thu hồi 18 dự án vướng mắc, chậm triển khai.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, cho biết việc xử lý các dự án phải bảo đảm môi trường đầu tư công khai, minh bạch, sòng phẳng. Nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc không bảo đảm tiến độ thì phải trả lại. Có nhà đầu tư tự nguyện trả lại, cũng có trường hợp phải xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.
Tuy nhiên, không phải dự án chậm tiến độ nào cũng bị thu hồi. Tại Thái Nguyên, đối với những dự án còn khả năng triển khai, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để sớm đưa nguồn lực vào sử dụng.
Có 82 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài được tập trung xử lý. Trong đó, 4 dự án đã giải quyết dứt điểm, 78 dự án còn lại đang tiếp tục được tháo gỡ.
Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, cho biết với từng dự án, cơ quan chức năng xác định rõ vướng mắc thuộc khâu nào để phối hợp tháo gỡ, từ giá đất, nghĩa vụ tài chính đến các thủ tục liên quan. Mục tiêu là những dự án còn đủ điều kiện phải sớm hoàn thiện thủ tục, tiếp tục triển khai.
Trên cả nước, vẫn còn hơn 1.130 dự án, với tổng vốn hơn 779.000 tỷ đồng, đang được các bộ, ngành và địa phương xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, 158 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 229.400 tỷ đồng, được đề xuất xử lý ở cấp Trung ương.

Khối lượng dự án còn phải xử lý vẫn không nhỏ, trong đó nhiều dự án vướng mắc pháp lý phức tạp, kéo dài qua nhiều năm.
Theo ông Bùi Việt Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính, các vướng mắc về đất đai, môi trường sẽ được chuyển Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xem xét, giải quyết; các nội dung về quy hoạch, xây dựng chuyển Bộ Xây dựng. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính như lựa chọn nhà đầu tư, thủ tục đầu tư, xác định nghĩa vụ tài chính sẽ được các đơn vị chuyên ngành xem xét, xử lý.
Thước đo của việc tháo gỡ không nằm ở số dự án đã có phương án xử lý, mà ở số dự án sau đó thực sự đi vào hoạt động. Thu hồi những dự án không còn khả năng triển khai, đồng thời khơi thông những dự án có năng lực thực hiện, là giải pháp đưa đất đai và nguồn vốn trở lại phục vụ tăng trưởng kinh tế.
Bình luận (0)