Xử phạt 2 trường hợp chèo kéo, mua bán vé trận chung kết ASEAN Cup 2026

H.Q.V. và L.T.H. mua lại 30 cặp vé trận chung kết ASEAN Cup 2026 từ những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó tìm cách bán lại cho người khác nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 26/8, Công an TP Hà Nội thông tin, trước, trong và sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm môi trường cổ vũ bóng đá văn minh, an toàn.

Xử phạt 2 trường hợp chèo kéo, mua bán vé trận chung kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.

L.T.H và H.Q.V tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an phường phát hiện 2 người là H.Q.V. (SN 1988) và L.T.H. (SN 1986) có biểu hiện chèo kéo, mời chào người hâm mộ mua vé trận đấu. 

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định các trường hợp có dấu hiệu vi phạm và đưa về trụ sở Công an phường Từ Liêm để làm việc.

Tại cơ quan Công an, H.Q.V. và L.T.H. khai nhận đã mua lại 30 cặp vé từ những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó tìm cách bán lại cho người khác nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Từ Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với H.Q.V. và L.T.H. về hành vi “Gây mất trật tự công cộng” theo điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình.

Xử lý người đốt pháo sáng sau trận đấu Việt Nam - Malaysia

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cho biết, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tối 16/8/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nam giới có hành vi đốt pháo sáng tại khu vực bên ngoài sân vận động. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm người có liên quan nhằm làm rõ vụ việc.

Xử phạt 2 trường hợp chèo kéo, mua bán vé trận chung kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh 2.

B.V.T tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Qua rà soát, đối chiếu các hình ảnh, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Từ Liêm xác định người thực hiện hành vi trên là B.V.T (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). 

Sau khi xác định được danh tính, Công an phường Từ Liêm đã phối hợp triển khai lực lượng xác minh và mời B.V.T đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, B.V.T khai nhận là người hâm mộ bóng đá. Tối 16/8/2026, sau khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, khi di chuyển ra khu vực bên ngoài sân vận động, T. đã lấy một bịch pháo hoa quốc phòng mang theo trong ba lô để đốt và múa. Đối tượng cũng khai đã mua 4 quả pháo sáng trên mạng xã hội với mục đích sử dụng để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Hành vi sử dụng pháo, pháo sáng tại nơi tập trung đông người tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của người dân, đồng thời làm xấu hình ảnh cổ động viên bóng đá Việt Nam. Việc kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý vụ việc thể hiện tinh thần chủ động của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các sự kiện thể thao đông người tham gia.

Công an thành phố khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuân thủ nội quy sân vận động, không mang theo hoặc sử dụng pháo, pháo sáng và các vật dụng nguy hiểm khi tham gia cổ vũ bóng đá. Mỗi cổ động viên hãy thể hiện tinh thần yêu thể thao một cách văn minh, đúng mực, góp phần xây dựng môi trường cổ vũ lành mạnh, an toàn và giữ gìn hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.